Sau 1/3 chặng đường: Liverpool chờ qua hết mùa đông

ChỈ 1 chiếc cúp trong 9 năm, 26 năm không có danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng, không có niềm vui nào từ mùa hè 2014 đến nay, Liverpool là đội bóng mà quá khứ là một gánh nặng đè lên tương lai của họ. Vậy nên, nói về Liverpool của mùa này, chủ yếu là tìm ra các điểm tích cực.

ChỈ 1 chiếc cúp trong 9 năm, 26 năm không có danh hiệu vô địch giải Ngoại hạng, không có niềm vui nào từ mùa hè 2014 đến nay, Liverpool là đội bóng mà quá khứ là một gánh nặng đè lên tương lai của họ. Vậy nên, nói về Liverpool của mùa này, chủ yếu là tìm ra các điểm tích cực.

Khoảng cách giữa Liverpool và tốp 4 đang là 7 điểm, tức là tốt hơn cùng kỳ mùa trước 4 điểm. So với Chelsea, họ có ưu thế hơn nhiều trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Ở một đội bóng buộc phải "thay ngựa giữa dòng”, kết quả ấy có thể tạm chấp nhận được. Công bằng mà nói, ngoài vấn đề của Brendan Rodgers thì Liverpool mùa này không đến mức thất vọng. Như chuyển nhượng chẳng hạn, mùa trước là sự thất bại không thể chối cãi thì ở mùa này, những tân binh đều có thể được sử dụng tốt hơn dưới thời của Jurgen Klopp. Kế đến, Liverpool đã bắt đầu đôn những cầu thủ trẻ vào đội hình 1. Và nét tích cực cuối cùng, không gì khác, chính là sự có mặt của Klopp.

Klopp đã nhanh chóng đem lại điều khác biệt cho Liverpool.

7 trận đấu sau 1 tháng cầm quân, rốt cục thì Klopp cũng dính 1 trận thua nhưng may mắn là nó diễn ra trước đợt nghỉ. Hơn nữa, Klopp đang nhận được sự ủng hộ của CĐV và báo chí, với những ai theo dõi Liverpool thì đấy là điều chưa từng xảy ra với bất kỳ HLV nào.

Rõ ràng Klopp xứng đáng được như thế. Ngoài bản thành tích lẫy lừng, Klopp đã nhanh chóng đem lại điều khác biệt. Trong 8 trận do Rodgers dẫn dắt ở mùa này, tỷ lệ giành lại bóng trên phần sân đối phương của Liverpool chỉ là 8,5 lần/trong 90 phút, con số này của Klopp là 14,5 lần. Đi kèm với đó, các cầu thủ tuyến trên của Liverpool dưới thời Klopp cũng để mất bóng nhiều hơn, với 12 lần/90 phút, điều này cho thấy tư tưởng tấn công của HLV người Đức đang được lấy làm chủ đạo trong công cuộc cải tổ thành tích của Liverpool. Ngẫm cho cùng, với một đội có đội hình không quá nổi bật thì chỉ có mạo hiểm và chấp nhận rủi ro thì mới mong thay đổi được số phận.

***

Chờ đợi Liverpool làm cái gì đó đặc biệt thì khó nhưng hy vọng họ chơi tốt hơn, thì cứ tin vào Klopp. Cái cảm giác thất vọng của HLV này sau khi khán giả bỏ về quá sớm trong trận thua C.Palace cho thấy ông không đến Liverpool với tư cách của một nhà cầm quân trên đỉnh thế giới mà đặt mình vào kẻ chinh phục. Klopp không muốn chấp nhận thất bại, và ông muốn các cầu thủ Liverpool, thậm chí cả CĐV của sân Anfield cũng suy nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, mọi khả năng lật ngược thế cờ của Liverpool phải đợi sau khi mùa đông kết thúc và thị trường chuyển nhượng mở cửa trở lại. Klopp đã mang đến nhiều điều tích cực nhưng ngay cả những điều tích cực nhất vẫn không như mong muốn. Ví dụ như Emre Can, cầu thủ đang đóng vai trò cái "lõi” trong chiến thuật, cũng là người mắc 3 sai lầm ở trận thua C.Palace. Năng lực có hạn, càng cố gắng thì càng dễ sai sót. Cầu thủ đã như vậy thì Klopp cũng chẳng khác bởi Klopp không ngây thơ đến mức tin rằng sẽ làm được mọi thứ với đội hình hiện nay. Ông ta cần thêm sự bổ sung.

Sự trở lại của Henderson và Sturrigde trong thời gian tới sẽ giúp Klopp ổn định được lối chơi hơn bởi khi đó, khả năng tấn công của Liverpool đa dạng hơn, bù đắp cho hàng phòng ngự đang thiếu những cầu thủ có đẳng cấp. Các mục tiêu chuyển nhượng sắp đến của Liverpool cũng chỉ nhắm vào khu vực bên trên. Rõ ràng, Klopp không làm khác những gì Rodgers đã cố gắng 2 năm qua, cái người ta chờ đợi là tên tuổi của Klopp sẽ sửa chữa được sai lầm của người tiền nhiệm để Liverpool thật sự trở lại với vị thế của mình.

3 điểm yếu
- Phòng thủ: Mùa hè 2014, Rodgers mua 3 hậu vệ là Lovren, Moreno và Manquillo nhưng Liverpool vẫn thủng lưới 48 bàn tại giải Ngoại hạng. Mùa hè vừa qua, dù nhắm đến 5 cái tên nhưng Liverpool chỉ mua được Clyne và Joe Gomez. Chỉ có Clyne là thi đấu đúng tầm.

- Ghi bàn: Chỉ có 13 bàn thắng sau 12 trận là một con số quá thất vọng đối với một đội bóng cách đây 2 mùa còn ghi đến 100 bàn sau 38 vòng đấu. Về cơ bản, Liverpool không thiếu tiền đạo nhưng họ đang là đội bóng không có những tay chuyền đẳng cấp sau khi Gerrard ra đi còn Henderson thì mới chỉ 2 lần ra sân trong mùa này.

- Thủ lĩnh: Việc giao chiếc băng đội trưởng cho một người mới như James Milner là sự bế tắc của Liverpool trong việc tìm ra nhân vật số 1 trên sân. Nếu chúng ta biết, tính địa phương ở Liverpool rất cao thì sự ra đi của Gerrard là một mất mát rất nghiêm trọng. Rất may, Klopp đến và chứng tỏ vai trò số 1 của mình, câu chuyện về thủ lĩnh tinh thần tạm yên ắng.

Đăng Linh

***

“Sterling rời Liverpool là đúng”

Tay đại diện cầu thủ Aidy Ward một lần nữa lại “chọc ngoáy” Liverpool khi khẳng định việc thân chủ của mình là Radem Sterling chuyển đến thi đấu cho Man.City ở mùa hè vừa qua là lựa chọn sáng suốt. Ward không đề cập trực tiếp đến Liverpool, nhưng nói rằng: “Sterling đang hài lòng khi được chơi bóng ở một nơi có HLV hiểu được tài năng của cậu ấy”.

Ward hết lời ca ngợi Pellegrini khi tin rằng việc ông này để Sterling chơi tự do hơn chính là nguyên nhân giúp cầu thủ trẻ người Anh thăng hoa và có hattrick đầu tiên trong sự nghiệp ở trận Man.City thắng Bournemouth tại Cúp Liên đoàn.

Sterling đang hài lòng khi được chơi bóng ở một nơi có HLV hiểu được tài năng của cậu ấy.

Theo Ward: “Ở Liverpool, Sterling chơi như một hậu vệ, theo kiểu của Emre Can buộc phải đá hậu vệ khi anh ta đang là tiền vệ. Điều đó chẳng giúp gì cho sự nghiệp của cầu thủ. Trong khi đó, ở Man.City, Sterling còn được đá Champions League, có quá nhiều điều thuận lợi dù chưa chắc các CĐV Liverpool đã chấp nhận điều này”.

Điều Ward nói có lẽ không sai nhưng đó là thời của Rodgers. Hiện nay, Klopp đang thay đổi diện mạo cho Liverpool và một trong những cải cách quan trọng nhất chính là tăng sự linh hoạt cho các cầu thủ trên hàng tấn công. Đây là lý do mà nhiều CĐV Liverpool hãy còn tức giận việc Sterling rời khỏi đội bóng bởi họ tin rằng, nếu còn ở lại thì Sterling sẽ đóng góp cho Liverpool nhiều hơn dưới thời của Klopp trong khi ở Man.City, thực tế là Sterling vẫn chỉ đóng vai trò phụ trên hàng công.

V.Khang

Tin cùng chuyên mục