Rangnick: “Thay đổi ư? Có thể cần đến 10 cầu thủ mới!”

Lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại Man.United thua 9 bàn và không chọc thủng lưới đối thủ lấy một lần trong 2 lượt trận, và khi đội làm điều đó trước họ là kình địch số 1 Liverpool thì không còn nỗi đau nào lớn hơn. HLV tạm quyền Ralf Rangnick tin rằng phải cần một cuộc cách mạng trong đội hình mới hy vọng khôi phục được vị thế.

Man.United đơn giản là quá yếu kém so với Liverpool. Ảnh: Getty Images
Man.United đơn giản là quá yếu kém so với Liverpool. Ảnh: Getty Images

Tại Anfield hôm thứ ba lại là một đêm khốn khổ khác cho Man.United, sau khi họ đã thua 0-5 tại Old Trafford ở lượt đi. Man.United đã để thua 0-4 ở lượt về, như vậy tổng cộng thủng lưới 9 bàn trước Liverpool ở Premier League mùa này - nhiều nhất họ từng để thủng lưới trước một đội trong một mùa giải hiện đại. Trong lịch sử giải vô địch Anh, Man.United chỉ phải chịu một thất bại nặng nề hơn là 0-11 trước Sunderland năm 1892-1893. Man.United cũng đã để thủng lưới tổng cộng 76 bàn tại Premier League trước Quỷ đỏ, nhiều hơn so với bất kỳ đối thủ nào khác…

HLV Rangnick thừa nhận: “Họ giỏi hơn chúng tôi. Chúng tôi phải tự phê bình bản thân, bởi vì 45 phút đầu tiên không phải là những gì chúng tôi muốn thấy, những gì chúng tôi muốn chơi. Tôi không nghĩ màn trình diễn của chúng tôi liên quan gì đến đội hình. Bị dẫn trước 1-0 đã ảnh hưởng đến sự tự tin của chúng tôi. Chúng tôi không dám tấn công họ, chúng tôi có vẻ lo sợ. Chúng tôi lại thay đổi, chuyển từ 5 hậu vệ thành 4, và tôi nghĩ 25 phút đầu tiên của hiệp 2 đã tốt hơn rất nhiều. Nhưng vẫn trong khoảnh khắc đó chúng tôi không thể ghi bàn. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi có thể thách thức họ trong đêm nay, đơn giản là họ tốt hơn chúng tôi. Họ có 25 chiếc xe đua Công thức một trong đội của mình”.

Rangnick: “Thay đổi ư? Có thể cần đến 10 cầu thủ mới!” ảnh 1 HLV Ralf Rangnick lẻ lo gặm nhắm nỗi bất lực. Ảnh: Getty Images

Với thất bại nặng nề này, Man.United đã tụt xuống vị trí thứ 6 khi kém Arsenal về hiệu số bàn thắng bại, nhưng thi đấu nhiều hơn Pháo thủ 2 trận. Nhà cầm quân người Đức khá gay gắt nói thêm: “Tôi không nghĩ sẽ đúng khi suy đoán về cơ hội lọt vào tốp 4 của chúng tôi sau một màn trình diễn như ngày hôm nay. Chắc chắn sẽ cần có một cuộc tái thiết, nhưng điều đó không giúp ích được gì cho hiện tại khi chúng tôi vẫn còn 5 trận để chơi”.

“Tôi, với tư cách là một HLV, sẽ cảm thấy vô cùng xấu hổ khi phải tổ chức những buổi họp báo như thế này. Nếu bạn phân tích tình hình thì không khó để dưa ra dự đoán. Đối với tôi, rõ ràng là sẽ cần có 6, 7, 8 hoặc có thể là 10 cầu thủ mới. Và trước khi ký hợp đồng với những người chơi đó, bạn cần biết mình muốn chơi như thế nào”.

Tin cùng chuyên mục