Quý cô 'Opi-Omi' thoát án tù vì gây tai nạn ở Tour de France 2021

Năm tháng kể từ khi gây ra một vụ tai nạn kinh hoàng ở chặng mở màn Tour de France 2021, người phụ nữ 31 tuổi đã bị tòa án hình sự ở Brest (Pháp) phạt tổng cộng 1.700 euro nhưng may mắn thoát được án tù.

Người phụ nữ cầm bảng “Allez Opi-Omi” lấn đường đua
Người phụ nữ cầm bảng “Allez Opi-Omi” lấn đường đua

Theo CyclingNews, người phụ nữ này đã bị phạt 1.200 euro và tiền bồi thường thiệt hại 500 euro vì “gây nguy hiểm đến tính mạng của người khác” và "cố ý gây thương tích" nhưng tránh được mức án 4 tháng tù treo theo đề nghị của công tố viên.

Sự cố xảy ra khi chặng đầu tiên ngày 26-6 từ Brest đến Landernea đi được khoảng 45km, gần đến địa phận Sizun, người phụ nữ quay lưng về phía đoàn đua đang lao tới, giơ một tấm biển ghi "Allez Opi-Omi" nhô ra mặt ra đường.

Quý cô 'Opi-Omi' thoát án tù vì gây tai nạn ở Tour de France 2021 ảnh 1  Tour de France 2021 và các tay đua thiệt hại nặng nề vì tai nạn ngay chặng đầu

Tay đua Tony Martin của Jumbo Visma, người đang dẫn đầu toán đông rượt đuổi nhóm “ly khai” với tốc độ cao để hỗ trợ cho thủ lĩnh Primoz Roglic và đồng đội Wout van Aert, đã va vào biển báo và bị té rất nặng. Tony Martin gặp nạn kéo theo hàng loạt đồng đội cùng như nhiều tay đua khác ngã theo. Trong đó, Primoz Roglic, một trong những ứng cử viên áo vàng, đã bị chấn thương và sau đó đã từ bỏ cuộc đua cùng với thủ lĩnh đội Movistar Marc Soler.

Tai nạn dính chùm này đã gây thiệt hại rất lớn cho cuộc đua cũng như các VĐV khi tổng cộng 21 tay đua bị thương và 4 người chia tay cuộc đua sau chặng đầu tiên. Mặc dù có thể tiếp tục đến hết chặng 11 nhưng sau đó Tony Martin đã quyết định bỏ cuộc vì lý do an toàn của cuộc đua.

 Người hâm mộ xe đạp quyết tìm thủ phạm gây tai nạn tại Tour de France

Tại một phiên xét xử hồi tháng 10, người phụ nữ khẳng định không cố ý gây hại, nói rằng "Thực sự là vô ý". Ngay sau gây tai nạn, cô đã bỏ trốn. Nhưng khi tin tức về vụ tai nạn được lan truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, cô đã phải chịu áp lực lớn từ dư luận và sự chế giễu, phỉ báng trên mạng xã hội.

Trước đó, các nhà tổ chức Tour de France đã không khởi kiện người phụ nữ và Hiệp hội các tay đua (CPA) quyết tìm ra thủ phạm để phạt tượng trưng 1 euro. Tuy nhiên, tòa án hình sự ở Brest đã quyết đi đến tận cùng sự việc để làm gương.

Tin cùng chuyên mục