PSG thắng, HLV Mauricio Pochettino vẫn lo

Dù PSG toàn thắng cả ba trận đầu mùa nhưng HLV Mauricio Pochettino chưa hài lòng vì chưa có trận nào giữ sạch lưới nhà.
Kylian Mbappe ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới
Kylian Mbappe ăn mừng bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới

Ligue 1 mùa giải 2021-2022 mới diễn ra 3 vòng đấu thì PSG giành chiến thắng cả 3 và ghi tới 10 bàn nhưng để thủng lưới tới 5 lần. Có hai ý để nói về PSG vào lúc này.

Thứ nhất là dù chưa có lực lượng mạnh nhất vì các ngôi sao như Marquinhos, Neymar, Messi, Di Maria, Donnarumma vẫn cần thêm thời gian nghỉ ngơi sau Euro 2020 và Copa America 2021. Vậy mà, PSG vẫn toàn thắng cả 3 trận và có 2 trận ghi tới 4 bàn/trận. Điều đó cho thấy lực lượng tấn công của HLV Pochettino đang có trong tay rất tuyệt vời. Mbappe sau trận đấu với Strasbourg có 3 pha kiến tạo cho đồng đội ghi bàn thì lần này tiền đạo 22 tuổi đã có bàn thắng đầu tiên ở mùa giải mới. Pha băng cắt trong vòng cấm của Brest để đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 35 cho thấy Mbappe thi đấu dũng mãnh và hiệu quả. 

Khả năng “chia lửa” cho hàng công của những tiền vệ PSG là rất tốt khi mà một nửa bàn thắng ở trận đấu này cũng như trận thắng Strasbourg tuần trước nhờ những cầu thủ từ giữa sân băng lên. Nếu như ở trận thắng Strasbourg là Draxler và Sarabia thì lần này là Herrera mở tỷ số ở phút 24 và Gueye ở phút 73. Herrera thực hiện cú sút chìm từ khoảng cách gần 20m và Gueye tung ra sút ra tới 40m khiến thủ môn Brest hoàn toàn bất ngờ.

Tân binh Lionel Messi ngồi trong khu kỹ thuật của PSG đã vỗ tay ăn mừng bàn thắng ấn định tỷ số 4-2 của đồng hương Angel Di Maria. Một pha thoát đi khỏi sự đeo bám của hậu vệ chủ nhà và cú lốp bóng chính xác của Di Maria rất giống với pha ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Brazil ở chung kết Copa America 2021 giúp Argentina giành ngôi vô địch. 

Ngược lại, hàng thủ thiếu vắng đội trưởng Marquinhos đã chơi rất thiếu an toàn. 3 trận đấu mà thủng tới 5 lần làm cho HLV Pochettino phải lên tiếng về mức độ tập trung và khả năng liên kết giữa các hậu vệ. Nhà cầm quân người Argentina thừa nhận giữa tỷ số thắng 4-2 với tỷ số thắng mà không có bàn thua thì ông chọn không bị thủng lưới. Như vậy, khả năng ông Pochettino điều chỉnh tuyến phòng ngự ở trận kế tiếp gặp Reims là khá cao. Marquinhos có thể trở lại đội hình xuất phát bên cạnh những ngôi sao tấn công khác như Neymar, Messi. Cựu HLV Tottenham cho biết riêng vị trí thủ môn thì ông sẽ quyết định từng trận một để chọn Navas hay tân binh Donnarumma bắt chính. 

Tin cùng chuyên mục