Phạm Thị Bình và Nguyễn Thị Thanh Phúc về đầu cự ly 42km giải marathon quốc tế Đà Nẵng 2024

Giải đấu đã tranh tài tại thành phố Đà Nẵng và trong lần thi đấu này, cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thị Bình và Nguyễn Thị Thanh Phúc có kết quả ấn tượng trong nội dung marathon – 42km nữ.

Các VĐV tranh tài ở cự ly 42km tại giải đấu năm nay. Ảnh: BTC
Các VĐV tranh tài ở cự ly 42km tại giải đấu năm nay. Ảnh: BTC

Giải marathon quốc tế Đà Nẵng 2024 chính thức tranh tài ngày 24-3 tại thành phố Đà Nẵng. Cuộc đua marathon – 42km nam và nữ vẫn là cuộc đấu được mọi người chờ đợi nhất bởi lần này giải có nhiều VĐV nước ngoài tham gia nên giới chuyên môn dự báo sự cạnh tranh sẽ quyết liệt.

Ở đường chạy 42km nữ, Phạm Thị Bình đã là người dẫn đầu ngay khi xuất phát để khi kết thúc quãng đường, chân chạy người Quảng Ngãi về nhất với kết quả 3 giờ 10 phút 33 giây. Khi còn thi đấu điền kinh chuyên nghiệp ở vai trò một tuyển thủ quốc gia, Phạm Thị Bình không ít lần chiến thắng trên các đường chạy 42km. Bây giờ, cô đã là HLV điền kinh của đơn vị Quảng Ngãi và chiến thắng của Phạm Thị Bình tại Đà Nẵng lần này ghi nhận nỗ lực đáng trân trọng của HLV này. Tại cuộc đua này, vị trí thứ nhì thuộc về “nữ hoàng đi bộ” người Đà Nẵng là Nguyễn Thị Thanh Phúc (3 giờ 17 phút 01 giây). Lúc này, Thanh Phúc thường xuyên là một VĐV tham dự các giải marathon phong trào ở nhiều địa phương trong cả nước.

Tại cự ly marathon – 42km nam, người về nhất cuộc đua tại Đà Nẵng năm nay là VĐV người Kenya Edwin Kiptoo sau khi về đích với thành tích 2 giờ 37 phút 06 giây.

Đường đua 21km tại giải năm nay cũng có sự cạnh tranh hấp dẫn. Ở nội dung 21km nam, tuyển thủ quốc gia nội dung đi bộ là Võ Xuân Vĩnh đã về thứ 3 với kết quả 1 giờ 18 phút 35 giây. Về nhất 21km nam là Sanjay Manimaran (Malaysia) khi có kết quả 1 giờ 13 phút 29 giây. Về nhất 21km nữ là VĐV Thái Thị Kim Ngân (1 giờ 30 phút 47 giây).

Trong khi đó tại đường chạy 5km nữ, 2 tuyển thủ quốc gia Bùi Thị Ngân và Nguyễn Thị Thu Hà góp mặt thi đấu. Tại cuộc đua này, Bùi Thị Ngân đã về nhất với kết quả 19’06” còn Thu Hà về nhì với thành tích 19’08”. Ngoài nội dung trên, giải cũng tổ chức tranh tài nội dung 10km dành cho nam, nữ.

Năm nay, ban tổ chức ghi nhận đã có 9.000 VĐV tham gia giải đấu để tranh tài ở các nội dung 42km, 21km, 10km, 5km và có nội dung 1,5km dành cho khoảng 700 VĐV nhí tham dự. Trong danh sách đăng ký, khoảng 1.800 VĐV của 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã đăng ký góp mặt.

Tin cùng chuyên mục