Phạm Thành Lương và Đoàn Thị Kim Chi đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2009

Phạm Thành Lương và Đoàn Thị Kim Chi đoạt Quả bóng vàng Việt Nam 2009

Ở bóng đá nam, có một cuộc so kè quyết liệt giữa Phạm Thành Lương và Nguyễn Vũ Phong cho danh vị cao nhất của giới cầu thủ bóng đá Việt Nam trong năm 2009. Không có bất ngờ nào ở 2 cái tên ấy, nhưng danh hiệu thì chỉ có 1. Kết quả vừa được công bố lúc 10h25 sáng nay 7-5: Phạm Thành Lương đã đoạt giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2009. Ở môn bóng đá nữ, danh hiệu Quả bóng vàng thuộc về Đoàn Thị Kim Chi.

 

>> Danh sách cầu thủ đoạt các danh hiệu Quả bóng vàng 2009
>> Bảng kết quả kiểm phiếu (giải Nam)
>> Bảng kết quả kiểm phiếu (giải Nữ)

Quang cảnh buổi công bố giải thưởng Quả bóng vàng 2009 diễn ra vào sáng nay. Ảnh: Minh Sĩ

Quang cảnh buổi công bố giải thưởng Quả bóng vàng 2009 diễn ra vào sáng nay. Ảnh: Minh Sĩ

Cú hụt chân ở trận chung kết SEA Games 25 của đội tuyển U23 Việt Nam không chỉ riêng giới chuyên môn mà còn khiến hàng triệu triệu trái tim người hâm mộ Việt Nam cảm thấy tiếc nuối, hụt hẫng, tuy nhiên, qua cuộc trình diễn của các tuyển thủ đã cho thấy một tiềm năng lớn của bóng đá Việt Nam trong tương lai.

Do đó, dù bóng đá Việt Nam không đạt mục tiêu lấy HCV SEA Games như mong đợi, nhưng vẫn nổi bật lên những nhân tố xuất sắc của bóng đá nước nhà đồng thời tiêu chí của giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam là nhằm tôn vinh những đóng góp của các cầu thủ trong suốt quá trình một năm phấn đấu cho Câu lạc bộ, cho đội tuyển quốc gia, trong đó đặc biệt chú trọng đến tiêu chí đạo đức của người cầu thủ trên sân cỏ lẫn sinh hoạt ngoài đời.

Ngoài các tuyển thủ đã đóng góp vào thành tích của các đội tuyển, còn có nhiều nhân tố xuất sắc của bóng đá nước nhà và các đại biểu cũng phải vất vả để chọn lựa người xứng đáng cho danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2009.

Cuộc bầu chọn danh hiệu quả bóng vàng năm nay, Ban tổ chức đã gửi 138 phiếu bầu chọn đến các phóng viên thể thao, chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên, trên cả nước… Ban tổ chức đã nhận được sự nhiệt tình tham gia của các đại biểu.

Ngày 3-5, tại Tòa soạn báo Sài Gòn Giải Phóng, cuộc kiểm phiếu đã được tiến hành một cách nghiêm túc, khách quan dưới sự giám sát chặt chẽ của lãnh đạo báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ban tổ chức đã nhận được 136/138 phiếu bầu chọn của các đại biểu. Trong đó, các đại biểu đã bầu chọn 14 cầu thủ vào danh hiệu của nam; 10 cầu thủ vào các danh hiệu của nữ.

Về danh hiệu cầu thủ ngoại xuất sắc, có 5 cầu thủ được ghi tên vào phiếu bầu và tiền đạo Gaston Merlo của CLB SHB Đà Nẵng dẫn đầu với 66 phiếu.

Về danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc, có 4 cầu thủ được các đại biểu bầu chọn và tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng của CLB Hà Nội ACB đoạt giải với 75 phiếu.

Sáng nay, 7-5, tại cuộc họp báo được tổ chức tại khách sạn Continental, thay mặt Ban tổ chức, nhà báo Minh Thời - Chủ biên báo SGGP Thể Thao - đã công bố danh sách các cầu thủ đoạt các danh hiệu Quả bóng Vàng 2009.

 

Quả bóng vàng 2009? Ảnh: NGUYỄN NHÂN

 Quả bóng vàng 2009? Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Thành Lương (áo đỏ). Ảnh: Dũng Phương

Thành Lương (áo đỏ). Ảnh: Dũng Phương 

Đoàn Thị Kim Chi

Đoàn Thị Kim Chi

Như vậy là Phạm Thành Lương đã đăng quang quả bóng vàng Việt Nam 2009. Anh là cầu thủ đang chơi ở hạng Nhất đầu tiên nhận giải. Một sự kiện đáng gọi là “độc nhất, vô nhị”. Sự thú vị nằm ở chỗ, sự ghi nhận dành cho Thành Lương không chỉ vì anh chơi bóng trong cả 2 đội tuyển quốc gia, mà chính vì những gì anh làm được cho Hà Nội ACB tại giải hạng Nhất. Đá ở hạng này mà vẫn tỏa sáng, vẫn được ngợi ca trên mặt báo mỗi tuần, có lẽ từ trước đến nay, chỉ mỗi mình Thành Lương làm được. Anh có nhiều cơ hội để rời khỏi Hà Nội ACB. Anh cũng có không ít sự buồn tủi vì phải đá ở hạng đấu không thể so sánh gì với V-League. Nhưng hàng tuần, trên sân bóng, Lương “dị” vẫn cần mẫn, vẫn phô diễn những đường bóng mỹ miều từ cái chân trái thuộc vào hàng độc.

Có HLV nói, chỉ cần có Thành Lương ra sân thì Hà Nội ACB sẽ thắng các đội hạng Nhất khác. Cái phẩm chất quý giá đó giờ đâu dễ tìm trong cái hỗn độn tiền bạc ở bóng đá Việt Nam hiện thời.

Gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2009 dự kiến sẽ được tổ chức vào đêm 18-5 tại Nhà hát TPHCM. 

>> Quả bóng vàng Việt Nam -14 năm nhìn lại

M.S - H.V

Tin cùng chuyên mục