
Manchester United của Jose Mourinho hiện đã tụt lại sau đội đầu bảng Manchester City đến 15 điểm, sau trận hòa 0-0 với Southampton, đánh dấu 4 trận liền không thắng. Nỗi thất vọng đang bao trùm Old Trafford những ngày đầu năm mới khi mà Quỷ đỏ đã bỏ ra số tiển khổng lồ, lên đến 300 triệu Euro để nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xây dựng đội hình chinh phục mà mọi thứ vẫn chưa đâu vào đâu.
Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher đã đưa ra những so sánh thú vị giữa cựu HLV Real Madrid và cựu HLV Barcelona. Ông bình luận trên tờ Daily Telegraph rằng bộ đôi Jose Mourinho và Pep Guardiola đã hiểu nhau quá rõ và họ thậm chí có thể nghiên cứu cả sách lược của nhau trước khi cùng nhảy vào tranh tài trong đấu trường đảo quốc từ đầu mùa giải trước. Nhưng nếu Jose Mourinho có thể tự hào khi sớm thu hoạch những chiếc cúp “nho nhỏ” để rồi lấy suất dự Champions League qua cửa Europa League, thì Pep Guardiola trải qua một chiến dịch trắng tay, chỉ để rèn quân, luyện đấu pháp. Lúc đó có bình luận viên của Sky Sport cho rằng Jose Mourinho đang đi đúng hướng, còn Pep vẫn đang mò mẫm trong bóng đêm!
Bây giờ mọi thứ mới hai năm rõ mười khi Manchester City trở thành đội chơi hay nhất châu Âu, trong lúc Manchester United vẫn đang loay hoay tỉm kiếm một đội hình hoàn hảo! Bình luận viên Jamie Carragher viết: "Có một lỗ hổng trong lập luận của Jose Mourinho rằng sự khác biệt giữa Manchester United và Manchester City là tiền. Nếu Pep dẫn dắt đội hình Manchester United, tôi tin Quỷ đỏ sẽ thắng ngôi vô địch mùa này”.
"Quay lại đầu mùa giải này và đánh giá chất lượng mặt đối mặt, từng cầu thủ giữa Man,United và Man.City. Bạn nghĩ ai là đội mạnh hơn? Manchester United đã phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới để ký với Paul Pogba và sau đó đã khiến Romelu Lukaku trở thành cầu thủ đắt nhất Premier League mùa hè năm ngoái. Liệu giữa United và City, CLB nảo có tham vọng và tiếng nói lớn hơn?”.
Jose Mourinho chê đội ngũ mà Louis Van Gaal để lại là vô dụng, nhưng ông thắng cúp Liên đoàn Anh và Europa League bằng đội ngũ đó. Bây giờ, những cầu thủ mới mà ông đưa về vẫn chưa trở thành bộ khung đủ mạnh để thống trị đấu trường mà đáng thất vọng nhất chính là tiền đạo Lukaku. Pep thì khác, khi đến Manchester City, ông tập trung dùng người cũ của Manuel Pellegrini, trước khi tìm mua những cầu thủ hữu dụng. Ban đầu ông mua thêm Gabriel Jesus. Nhưng đến mùa hè qua ông mua thủ thành Ederson, hậu vệ Bejamin Mendy và Kylwe Walker, để thải loại Aleksandar Kolarov, Gael Clichy, Bacary Sagna và Pablo Zabaleta. Cuối cùng ông sắm sửa thêm Bernardo Silva từ Monaco và Danilo từ Real Madrid. Tất cả đều hòa nhập tốt vào bộ máy và phát huy tác dụng của mình.
Jamie Carragher nhấn mạnh: “Nếu Mourinho đang huấn luyện Manchester City, đội chủ sân Etihad sẽ không chơi thứ bóng đá mà chúng ta đang chứng kiến hôm nay. Nếu có một ví dụ vể tầm nhìn chiến lược thì điển hình phải là Kevin De Bruyne, một cầu thủ Mourinho huấn luyện tại Chelsea nhưng rồi bán đi. Còn Pep thì gầy dựng tiền vệ người Bỉ thành một siêu sao thực thụ, một vị nhạc trưởng đĩnh đạc chỉ sau 1 mùa. Trong lúc Guardiola vượt qua giai đoạn phát triển ngắn hạn để có một cái nhìn xa hơn, thì Mourinho bây giờ đang ngập ngụa trong những toan tính đắp đổi qua ngày”.
"Cầu thủ có thể phát triển từ “triển vọng” thành “ngôi sao” trong 2 hay 3 năm không phải là chủ để Jose Mourinho quan vì ông hiếm khi trụ lại ở một CLB để gặt hái những lợi ích của sự tiến bộ của họ".
Cựu hậu vệ Liverpool Jamie Carragher đã đưa ra những so sánh thú vị giữa cựu HLV Real Madrid và cựu HLV Barcelona. Ông bình luận trên tờ Daily Telegraph rằng bộ đôi Jose Mourinho và Pep Guardiola đã hiểu nhau quá rõ và họ thậm chí có thể nghiên cứu cả sách lược của nhau trước khi cùng nhảy vào tranh tài trong đấu trường đảo quốc từ đầu mùa giải trước. Nhưng nếu Jose Mourinho có thể tự hào khi sớm thu hoạch những chiếc cúp “nho nhỏ” để rồi lấy suất dự Champions League qua cửa Europa League, thì Pep Guardiola trải qua một chiến dịch trắng tay, chỉ để rèn quân, luyện đấu pháp. Lúc đó có bình luận viên của Sky Sport cho rằng Jose Mourinho đang đi đúng hướng, còn Pep vẫn đang mò mẫm trong bóng đêm!
Bây giờ mọi thứ mới hai năm rõ mười khi Manchester City trở thành đội chơi hay nhất châu Âu, trong lúc Manchester United vẫn đang loay hoay tỉm kiếm một đội hình hoàn hảo! Bình luận viên Jamie Carragher viết: "Có một lỗ hổng trong lập luận của Jose Mourinho rằng sự khác biệt giữa Manchester United và Manchester City là tiền. Nếu Pep dẫn dắt đội hình Manchester United, tôi tin Quỷ đỏ sẽ thắng ngôi vô địch mùa này”.
"Quay lại đầu mùa giải này và đánh giá chất lượng mặt đối mặt, từng cầu thủ giữa Man,United và Man.City. Bạn nghĩ ai là đội mạnh hơn? Manchester United đã phá kỷ lục chuyển nhượng thế giới để ký với Paul Pogba và sau đó đã khiến Romelu Lukaku trở thành cầu thủ đắt nhất Premier League mùa hè năm ngoái. Liệu giữa United và City, CLB nảo có tham vọng và tiếng nói lớn hơn?”.
Jose Mourinho chê đội ngũ mà Louis Van Gaal để lại là vô dụng, nhưng ông thắng cúp Liên đoàn Anh và Europa League bằng đội ngũ đó. Bây giờ, những cầu thủ mới mà ông đưa về vẫn chưa trở thành bộ khung đủ mạnh để thống trị đấu trường mà đáng thất vọng nhất chính là tiền đạo Lukaku. Pep thì khác, khi đến Manchester City, ông tập trung dùng người cũ của Manuel Pellegrini, trước khi tìm mua những cầu thủ hữu dụng. Ban đầu ông mua thêm Gabriel Jesus. Nhưng đến mùa hè qua ông mua thủ thành Ederson, hậu vệ Bejamin Mendy và Kylwe Walker, để thải loại Aleksandar Kolarov, Gael Clichy, Bacary Sagna và Pablo Zabaleta. Cuối cùng ông sắm sửa thêm Bernardo Silva từ Monaco và Danilo từ Real Madrid. Tất cả đều hòa nhập tốt vào bộ máy và phát huy tác dụng của mình.
Jamie Carragher nhấn mạnh: “Nếu Mourinho đang huấn luyện Manchester City, đội chủ sân Etihad sẽ không chơi thứ bóng đá mà chúng ta đang chứng kiến hôm nay. Nếu có một ví dụ vể tầm nhìn chiến lược thì điển hình phải là Kevin De Bruyne, một cầu thủ Mourinho huấn luyện tại Chelsea nhưng rồi bán đi. Còn Pep thì gầy dựng tiền vệ người Bỉ thành một siêu sao thực thụ, một vị nhạc trưởng đĩnh đạc chỉ sau 1 mùa. Trong lúc Guardiola vượt qua giai đoạn phát triển ngắn hạn để có một cái nhìn xa hơn, thì Mourinho bây giờ đang ngập ngụa trong những toan tính đắp đổi qua ngày”.
"Cầu thủ có thể phát triển từ “triển vọng” thành “ngôi sao” trong 2 hay 3 năm không phải là chủ để Jose Mourinho quan vì ông hiếm khi trụ lại ở một CLB để gặt hái những lợi ích của sự tiến bộ của họ".