Nhật ký Asiad 19: Tinh thần lạc quan

Nguyễn Huy Hoàng là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của đội tuyển bơi quốc gia kể từ thời điểm ngôi sao số 1 Nguyễn Thị Ánh Viên dừng bước, bỏ dở sự nghiệp vận động viên.

Bản thân Huy Hoàng cũng luôn khát khao làm được điều mà nhiều thế hệ vận động viên trước anh chưa làm được, đó là tạo nên cột mốc lịch sử bằng tấm HCV ở những cự ly bơi sở trường 800m hoặc 1.500m tự do. Ý chí và niềm tin của Huy Hoàng luôn tập trung vào 2 mục tiêu đó, bất kể anh đang thi đấu ở một giải khu vực hay châu lục và thế giới.

Tiếc rằng, sau 2 lần góp mặt ở Asiad, thành tích tốt nhất của Huy Hoàng trên 2 cự ly bơi tự do mới dừng lại ở tấm HCB hồi năm 2018 (1.500m) và tấm HCĐ (800m) tại Asiad 19 lần này.

Chính Huy Hoàng cũng lộ vẻ hụt hẫng vì chưa chạm đến đỉnh cao nhất ở môn bơi lội: “Tôi đang tìm lại được cảm giác thi đấu, nhưng rõ ràng thành tích này chưa đạt yêu cầu. Tôi đã xao động tâm lý khi thi đấu nội dung đầu tiên, sau đó đã kịp trấn tĩnh. Nhưng có vẻ mọi chuyện không dễ dàng như mình tính toán”.

“Kình ngư “Nguyễn Huy Hoàng giành suất dự Olympic Paris 2024. Ảnh: P.MINH

“Kình ngư “Nguyễn Huy Hoàng giành suất dự Olympic Paris 2024. Ảnh: P.MINH

Điều đặc biệt quan trọng là với thông số 7 phút 51 giây 44 khi đoạt HCĐ Asiad, Huy Hoàng đã giành được một suất chính thức dự tranh Olympic Paris 2024 ở cự ly 800m tự do nam (chuẩn A Olympic là 7 phút 51 giây 65). Điều đó đặc biệt ý nghĩa đối với cá nhân Huy Hoàng và với cả nền thể thao Việt Nam đang nỗ lực tranh đoạt từng suất đến với ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh.

“Tôi đã đến Asiad và giành được huy chương, điều mà bất cứ vận động viên nào cũng đều mong làm được. Tôi chưa trở thành người giỏi nhất, nhưng tôi hạnh phúc và cảm thấy tấm huy chương của mình rất ý nghĩa”, Huy Hoàng chia sẻ.

Thể thao Việt Nam đang vất vả hàng ngày tìm kiếm những tấm HCV ở Asiad 19, hy vọng tinh thần lạc quan của Huy Hoàng sẽ lan tỏa rộng khắp, để các “chiến binh sao vàng” điền kinh, xe đạp, bóng chuyền, cờ tướng, cờ vua… tự tin hơn khi bước vào các cuộc tranh tài đầy thử thách. Không chỉ là những tấm huy chương, mà “nhiệm vụ kép” của các tuyển thủ quốc gia chính là giành thêm càng nhiều suất tham dự Olympic Paris 2024 càng tốt, càng thể hiện được vị thế và tiềm năng của thể thao Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục