Nhà vô địch U17 quốc gia xin không lên U20 Việt Nam

Tiền vệ Nguyễn Công Phương chia sẻ, anh đã từ chối tập trung đội tuyển U20 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn để cùng U17 Viettel tham dự Giải bóng đá U17 Quốc gia 2023.
Thủ quân Nguyễn Công Phương của U17 Viettel được bầu chọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U17 quốc gia 2023. Ảnh: KIỀU OANH
Thủ quân Nguyễn Công Phương của U17 Viettel được bầu chọn cho danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Giải U17 quốc gia 2023. Ảnh: KIỀU OANH

“Không có gì tuyệt vời hơn khi mọi người đã cùng nhau cố gắng vượt qua vòng loại đến trận chung kết và giành chức vô địch. Chúng tôi luôn cố gắng 4 trận ở vòng loại đầy khó khăn, đã cố gắng cùng nhau, nỗ lực cùng nhau, vượt qua khó khăn từng trận đấu một, để có kết tốt hơn” - tiền vệ Nguyễn Công Phương chia sẻ sau khi cùng U17 Viettel lên ngôi vô địch ở Giải bóng đá U17 Quốc gia 2023.

Vượt qua hàng loạt các đối thủ nặng ký ở vòng chung kết như U17 Hà Nội, U17 PVF, U17 SLNA… U17 Viettel bước vào trận chung kết trước đối thủ U17 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Nhập cuộc tốt, đội bóng áo lính sớm tạo ra lợi thế ngay ở phút thứ 7. Đoàn quân của HLV Nguyễn Văn Biển tiếp tục kiểm soát tốt thế trận và giành chiến thắng chung cuộc 4-2 trước đối thủ để lên ngôi vô địch.

Ngoài chức vô địch cùng U17 Viettel, tiền vệ mang áo số 17 còn giành các danh hiệu cá nhân như cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, vua phá lưới. Nói về các danh hiệu cá nhân của mình, anh tiếp tục: “Còn với riêng cá nhân tôi, chức vô địch này rất quan trọng. Trước giờ vào trung tâm Viettel, tôi chưa giành được danh hiệu gì, em đã cố gắng và giờ đã được kết quả bằng danh hiệu cùng các đồng đội”.

HLV Nguyễn Văn Biển hạnh phúc khi U17 Viettel đăng quang ở sân chơi quốc gia. Ảnh: KIỀU OANH

HLV Nguyễn Văn Biển hạnh phúc khi U17 Viettel đăng quang ở sân chơi quốc gia. Ảnh: KIỀU OANH

Từng là đội trưởng đội tuyển U17 Việt Nam và góp công giúp đội nhà giành vé vào Vòng chung kết U17 châu Á 2023, Công Phương nằm trong kế hoạch của HLV Hoàng Anh Tuấn ở VCK U20 châu Á 2023 vừa qua. Tuy nhiên, chân sút này đã từ chối tập trung cùng đội tuyển U20 Việt Nam để cùng U17 Viettel dự giải đấu này. “Tôi có tên trong danh sách triệu tập đội tuyển U20 Việt Nam nhưng mà tôi nghĩ quyết định lên tuyển thi đấu sẽ chỉ được thi đấu ít, tôi quyết định ở lại chơi ở giải đấu đúng lứa tuổi, tôi đã làm được và giành chức vô địch. Sau giải này đây là bước đệm để tôi cố gắng từng ngày để tốt hơn được chơi ở sân chơi cao hơn”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Văn Biển cũng đánh giá rất cao tiền vệ này: “Công Phương là cầu thủ giàu tiềm năng, và tôi nghĩ trong tương lai sẽ thi đấu được ở đội tuyển quốc gia”.

Giống như các học trò của mình, ông không giấu nổi sự hạnh phúc khi bước lên ngôi vị cao nhất: “Không có gì để diễn tả cảm xúc lúc này, rất tuyệt vời, rất sung sướng. Các em đã làm một điều mà trước trận chung kết tôi chưa nghĩ đến, đó là một cảm xúc thật sự không biết diễn tả thế nào. Vui sướng lắm. Tôi tin các cầu thủ sẽ chiến thắng ở trận chung kết, nhưng không nghĩ ghi đến 4 bàn thắng".

Tin cùng chuyên mục