Nhà cầm quân thứ 3 ở giải hạng Nhất rời ghế HLV trưởng

Sau các HLV Dương Hồng Sơn (Quảng Nam), Nguyễn Trung Kiên (Phù Đông), chiều 15-9 đến lượt HLV trưởng thứ 3 đang làm việc tại giải hạng Nhất 2022 nói lời chia tay. Đó là HLV Nguyễn Việt Thắng ở CLB Cần Thơ, nhưng không phải là vấn đề chuyên môn.

Cần Thơ liệu sẽ sớm gượng dậy để tiến bước?
Cần Thơ liệu sẽ sớm gượng dậy để tiến bước?

Nhà cầm quân này nêu ngắn gọn trên trang cá nhân: “Xin cám ơn mọi người vì tất cả. Xin tạm biệt!”. Việc HLV này chia tay đội Cần Thơ vốn không quá bất ngờ, như trường hợp của đồng nghiệp Nguyễn Trung Kiên ở CLB Phù Đổng khi mà đang có nét chung là CLB nợ tiền của cầu thủ nhiều tháng.

Tình hình chậm tiền lương, thưởng ở CLB Cần Thơ vốn kéo dài từ nhiều tháng trước, dư luận nhiều lần lên tiếng về trình trạng này. Đến chiều 15-9, HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng và trợ lý Trương Đình Luật cùng nộp đơn xin nghỉ.

Chưa dừng lại ở đó, có thông tin đội bóng này sẽ có những chuyển biến từ nhà tài trợ mà có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới. Những ngày trong tháng 9 này sẽ rất quan trọng với CLB Cần Thơ khi lãnh đạo đội bóng sẽ sớm họp, tìm phương án để đội tiếp tục thi đấu ở mùa bóng 2022.

Trước mắt, thầy trò CLB Cần Thơ đang tỏ ra mất dần sự kiên nhẫn và chưa có ý định trở lại sân tập sau những ngày nghỉ phép từ vòng 14.

Tin cùng chuyên mục