Nguyễn Thị Oanh về hạng 6 tại giải điền kinh châu Á trong nhà 2023

Nữ tuyển thủ số 1 của điền kinh Việt Nam là Nguyễn Thị Oanh chỉ về hạng 6 trong nội dung sở trường 3.000m tại giải điền kinh châu Á trong nhà 2023.
Nguyễn Thị Oanh có hạng 6 nội dung 3.000m ở giải điền kinh châu Á trong nhà 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Nguyễn Thị Oanh có hạng 6 nội dung 3.000m ở giải điền kinh châu Á trong nhà 2023. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Giải đã chính thức thi đấu tại Astana (Kazakhstan) vào ngày 10-2 (theo giờ địa phương). Tại ngày đầu tiên, nội dung 3.000m nữ đã thi đấu vào lúc 8 giờ tối và Nguyễn Thị Oanh của Việt Nam là một trong những gương mặt tham gia trên đường chạy. Kết thúc cuộc đua, Oanh đạt thông số 9’18”41 và xếp hạng 6 chung cuộc.

Vô địch nội dung là VĐV của chủ nhà Kazakhstan Caroline Chepkoech Kipkirui với thành tích 9’01”98 trong khi về hạng nhì và ba lần lượt là các chân chạy He Wuga (Trung Quốc), Yuma Yamamoto (Nhật Bản).

Thành tích trên của Nguyễn Thị Oanh là chấp nhận được bởi các tuyển thủ của Việt Nam không có nhiều thời gian làm quen với khí hậu và địa điểm thi đấu khi vừa có mặt tại Kazakhstan là tham dự giải ngay. Hiện tại, thời tiết tại quốc gia này đang là mùa đông có tuyết lạnh.

Cùng trong ngày thi đấu, Nguyễn Thị Oanh dự vòng loại 400m nữ và đạt kết quả 55”86. Trong ngày 11-2 (theo giờ địa phương), các cự ly 400m nữ và 1.500m nữ, 1.500m thi chung kết và 800m nam thi vòng loại. Chúng ta có Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Huyền, Lương Đức Phước thi đấu trong các nội dung trên.

Tin cùng chuyên mục