Ngoại binh nào sẽ tỏa sáng

Đó là câu hỏi mà người hâm mộ cùng giới chuyên môn đang chờ đợi để tự mình có lời giải tại vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay bởi đông đảo cầu thủ ngoại (hay còn gọi là ngoại binh) đã được các đội bóng đăng kí thi đấu.
Ngoại binh Odina Aliyeva của đội nữ VTV Bình Điền Long An rất được chờ đợi thể hiện tốt chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Ngoại binh Odina Aliyeva của đội nữ VTV Bình Điền Long An rất được chờ đợi thể hiện tốt chuyên môn. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Có 5 ngoại binh thể hiện được khả năng

10 đội bóng nam, 10 đội bóng nữ sẽ dự vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 từ ngày 3-11 tới đây. Sơ bộ, các đội đã có đăng kí danh sách tới ban tổ chức và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Lúc này, số ngoại binh được đăng kí là 21 người. Nếu vòng một giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 ghi nhận đội duy nhất đăng kí 2 cầu thủ ngoại trong đội hình là nữ Kinh Bắc Bắc Ninh thì bước sang vòng hai sắp tới, nhiều đội tăng cường và đăng kí 2 cầu thủ ngoại như Hóa chất Đức Giang tia sáng, Sanest Khánh Hòa, Geleximco Thái Bình, Thanh Hóa... Quy định của giải đấu cho phép mỗi đội được đăng kí tối đa 2 cầu thủ ngoại trong đội hình nhưng trên sân chỉ được một ngoại binh thi đấu.

Thực tế tính từ giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 và hết vòng một giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, phần lớn các đội đều thuê mới ngoại binh tăng cường chuyên môn cho vòng hai lần này. Có 5 tay đập đã thi đấu và được người hâm mộ, giới chuyên môn ghi nhận về khả năng thích nghi của họ với bóng chuyền Việt Nam. Đầu tiên là chủ công Polina Rahimova (Azerbaijan). Tay đập này là người xuất sắc nhất giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 nhưng khi đó cô khoác áo đội Geleximco Thái Bình. Vòng hai năm nay, Polina Rahimova đã trở lại Việt Nam và khoác áo đội Hóa chất Đức Giang tia sáng. Bốn cầu thủ còn lại đã trình diễn chuyên môn của mình tại vòng một giải năm nay và tiếp tục góp mặt ở vòng hai tới đây là chuyền hai Tichaya Boonlert (Thái Lan, Hóa chất Đức Giang tia sáng), chủ công Douglas Bueno (Brazil, Sanest Khánh Hòa) và chủ công Assanaphan Chantajorn (Thái Lan, Hà Tĩnh), chủ công Nuwaddee Kittithad (Thái Lan, Thể Công Tân Cảng).

Tất cả những ngoại binh khác của nhiều đội bóng như nữ TPHCM, Quảng Ninh, Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước, Geleximco Thái Bình, Ngân hàng Công thương, Thanh Hóa, nam Biên Phòng, Long An, Đà Nẵng... là mới hoàn toàn. Chức vô địch nam, nữ của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 chỉ có một nhưng suất xuống hạng từ kết quả tại giải vô địch quốc gia 2023 lại là 2. Đây là một trong những lý do mà các đội phải nỗ lực về chuyên môn đồng thời tìm thuê cho được ngoại binh tốt nhất cho mình. Dù vậy, sự thể hiện của tay đập ngoại ra sao còn chờ thực tế tranh tài trên sân mới khẳng định được.

Nội binh quyết không thể lép vế

Cầu thủ Thái Lan Assanaphan Chantajorn đã tới Hà Tĩnh để hội quân cùng đồng đội dự vòng hai giải đấu năm nay. Ảnh: MINH MINH

Cầu thủ Thái Lan Assanaphan Chantajorn đã tới Hà Tĩnh để hội quân cùng đồng đội dự vòng hai giải đấu năm nay. Ảnh: MINH MINH

Giới chuyên môn dự báo, cơ hội cho cầu thủ trẻ tỏa sáng ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 là rất ít. Bởi vì, ban huấn luyện của 20 đội bóng đều thận trọng, không thể mạo hiểm chuyên môn và con người đưa ra sân do chỉ một sơ sảy sẽ ảnh hưởng trực tiếp vào vị trí của mình ở giải vô địch quốc gia. Tuy thế, dù ngoại binh đang ồ ạt được đăng kí ở giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, nội binh không phải không có cơ hội thể hiện mình.

Các cầu thủ từng được tập trung đội tuyển bóng chuyền nam, nữ Việt Nam ở năm 2023 để thi đấu nhiều giải quốc tế vừa qua đã trở lại đơn vị chủ quản chuẩn bị cho vòng hai năm nay. Ở mặt lý thuyết, nòng cốt của từng đội bóng vẫn là lực lượng nội binh. Ngoại binh chỉ có một vị trí trên sân và nếu nội binh không đồng đều, không có sự gắn kết hợp ý nhau trong thi đấu cùng ngoại binh thì đội bóng vẫn có thể bị thua trận. Một trong những minh chứng cụ thể nhất là đội nữ Thanh Hóa. Vòng một giải vô địch quốc gia năm nay, đội bóng thuê tay đập Lara Vukasovic (Croatia) nhưng vẫn thua cả 4 trận đã thi đấu nên ở vòng hai này phải nỗ lực tìm cơ hội tranh được suất trụ hạng chung cuộc.

Quy định của ban tổ chức chỉ cho phép mỗi đội đăng kí chính thức 14 cầu thủ dự giải. Nếu đội bóng có 2 ngoại binh, đồng nghĩa số cầu thủ nội chỉ còn 12 người và từng ban huấn luyện phải có được phép tính an toàn ở lực lượng của mình.

Ngày 23-10, UBND tỉnh Đắk Nông đã họp và làm việc về công tác tổ chức vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023. Nhà thi đấu tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Đắk Nông sẽ là địa điểm tổ chức tranh tài. Vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 diễn ra cùng thời gian từ ngày 3 tới 12-11 với các điểm thi đấu tại Đắk Nông và Đà Nẵng. Sau đó, vòng chung kết của giải tổ chức từ ngày 16 tới 19-11 tại Quảng Nam (đối với nữ) và Khánh Hòa (đối với nam).

Tin cùng chuyên mục