Round 9 giải Billiards PBA Tour 2023-2024

Ngày toàn thắng của các cơ thủ Việt Nam

Trong trận ra quân vòng đầu tiên (gồm 128 cơ thủ) Round 9 giải Billiards PBA Tour khởi tranh hôm nay tại Hàn Quốc, cả 3 cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện, Ngô Đình Nại, Nguyễn Huỳnh Phương Linh đều giành chiến thắng để nuôi hy vọng giành chiếc vé dự vòng chung kết.

Nguyễn Quốc Nguyện có chiến thắng củng cố cơ hội dự VCK. Ảnh: Kim Young Hun
Nguyễn Quốc Nguyện có chiến thắng củng cố cơ hội dự VCK. Ảnh: Kim Young Hun

Giải PBA Tour mùa giải 2023-2024 sẽ gồm 9 Round đấu với số tiền thưởng mỗi Round là 250 triệu Won (khoảng) 4,7 tỷ đồng, trong đó chức vô địch nhận 100 triệu Won (khoảng 1,85 tỷ đồng). Sau khi kết thúc 9 Round đấu, BTC sẽ chọn ra 32 cơ thủ đầu bảng xếp hạng dự vòng chung kết năm với tiền thưởng hấp dẫn hơn - vô địch nhận 200 triệu Won (khoảng 3,7 tỷ đồng).

Trước khi bước vào Round 9 hôm nay – cũng là Round đấu cuối cùng - cục diện bảng xếp hạng của các cơ thủ Việt Nam, chỉ có Mã Minh Cẩm đang đứng hạng 18 (54.000 điểm) gần như nắm chắc suất nằm trong tốp 32. Hai cơ thủ Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Nguyễn Quốc Nguyện cùng đứng hạng 22 với 48.500 điểm thì cơ hội cũng rất lớn. Chỉ cần họ lọt vào vòng 2 hoặc 3 Round này là hoàn thành nhiệm vụ.

Chỉ có Ngô Đình Nại đang đứng hạng 46 (26.000 điểm), Nguyễn Đức Anh Chiến hạng 52 (24.500 điểm) thì rất gian nan. Họ muốn giành chiếc vé dự VCK năm thì phải chơi tốt Round 9 ít nhất phải lọt vào bán kết hay chung kết thì mới chắc suất.

419363223-879877964144805-6608174171572729881-n-8385.jpg
Nguyễn Huỳnh Phương Linh cần có thêm 1 chiến thắng để an tâm hơn chiếc vé dự VCK

Ở trong ngày thi đấu hôm nay, hai cơ thủ Nguyễn Quốc Nguyện và Nguyễn Huỳnh Phương Linh đã củng cố thêm cơ hội cho mình khi đều giành chiến thắng trong lượt Penalty định mệnh.

Ra quân vào trưa nay gặp cơ thủ Lee Young Joo (Hàn Quốc), Nguyễn Quốc Nguyện khởi đầu không tốt khi thua trắng 0/15 trong ván đầu tiên. Sau khi thắng lại ván 2 với điểm số 15/5 và ván 3 với điểm số 15/3, Quốc Nguyện đã thua lại ván 4 với điểm số 2/15.

Hoà nhau 2/2, trận đấu bước vào lượt Penalty định mệnh với lợi thế nhất định thuộc về cơ thủ Việt Nam vì được quyết định quyền đề pa. Xét thấy trong trận đấu đều thực hiện không thành công 2 lần đề pa, cơ thủ họ Nguyễn quyết định nhường quyền đề pa cho đối thủ. Đây có thể xem là quyết định đúng đắn trong sự may mắn khi Lee Young Joo thực hiện không thành công. Không bỏ lỡ cơ hội, Quốc Nguyện thực hiện cú “sổ” ngắn dài ngắn đẹp mắt, ghi một điểm vàng, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 3-2.

Tương tự như người đàn anh, Nguyễn Huỳnh Phương Linh cũng thua Kim Min Geon (Hàn Quốc) 7/15 ở ván đầu tiên trong trận đấu chiều tối nay. Cơ thủ người Bình Phước đã thắng lại ván 2 với điểm số 15/13 và ván 3 với điểm số 15/4. Phương Linh thua lại ván 4 với điểm số 4/15, buộc trận đấu phải bước vào lượt penalty định mệnh.

400449667-838283094970959-2146368506123659879-n-9248.jpg
Quốc Nguyện (bìa trái), Phương Linh (giữa) và Đình Nại đều ra quân Round 9 thành công

Mặc dù có lợi thế được đề pa, nhưng Phương Linh lại thực hiện không thành công dù trong trận đấu anh 2 lần đề pa đều ghi điểm. Cũng may cho cơ thủ Việt Nam, cơ thủ Hàn Quốc đã bỏ lỡ cơ hội khi đánh hụt bi mục tiêu chỉ 1 đến 2 milimét. Ngay lập tức, Kim Min Geon phải trả giá khi Phương Linh ghi được 1 điểm, còn cơ thủ Hàn Quốc không ghi được điểm nào. Điều này đồng nghĩa, Phương Linh thắng trong lượt penalty 1-0 và thắng chung cuộc với tỷ số 3-2.

Trong số 3 cơ thủ Việt Nam, Ngô Đình Nại chính là cơ thủ chơi ấn tượng nhất trong ngày hôm nay. Anh đã có chiến thắng huỷ diệt 3-0 (15/1, 15/3, 15/8) trước Lee Dong Nuck. Tuy nhiên, nhiệm vụ của cơ thủ họ Ngô ở phía trước rất là khó khăn khi mục tiêu phải vào bán kết hoặc tứ kết mới hy vọng tranh chấp vé dự VCK.

Vào ngày mai, hai cơ thủ còn lại của Việt Nam sẽ ra sân. Nguyễn Đức Anh Chiến sẽ gặp cơ thủ Park Han Ki (Hàn Quốc) và Mã Minh Cẩm gặp Ki Young Kwon (Hàn Quốc).

Tin cùng chuyên mục