Neymar giúp Lionel Messi ổn định ở PSG như thế nào sau mùa giải đầu tiên khó khăn

Tiền đạo Neymar của PSG đã tiết lộ về cách anh giúp người bạn thân và đồng đội Lionel Messi tìm thấy sự ổn định ở PSG, sau mùa giải đầu tiên kém sắc sảo ở CLB Pháp.
Messi và Neymar ăn mừng bàn thắng ở PSG
Messi và Neymar ăn mừng bàn thắng ở PSG

Cầu thủ người Brazil mới đây tiết lộ rằng anh đã trao đổi với Leo Messi và giúp huyền thoại Argentina cùng gia đình làm quen với cuộc sống mới ở Paris. Kết quả mang lại là một chuyển biến đáng nể trên sân cỏ cho bản thân Messi và CLB.

Messi và Neymar đã sánh bước cùng ngôi sao Pháp Kylian Mbappe trên tuyến tấn công PSG từ đầu mùa, và giữa họ là con số đáng kinh ngạc với 22 bàn thắng và 13 đường kiến tạo, trong khi PSG đã giành được Siêu cúp Pháp.

Trong cuộc nói chuyện với DAZN, tiền đạo Neymar cho biết: “Tôi biết Leo từ lâu. Tôi đã giúp anh ấy trên sân cỏ và trong các buổi tập bằng cách trò chuyện, trao đổi với anh ấy.

“Thật khó để thay đổi thói quen và lối chơi của mình bởi vì anh ấy đã ở Barcelona trong nhiều năm, và bây giờ mọi thứ đã thay đổi đối với Leo và gia đình của anh ấy.

“Thật khó khăn, nhưng tôi nghĩ bây giờ anh ấy đang chơi tốt hơn, và ngày càng tốt hơn nữa, bởi anh cảm thấy như đang ở nhà. Tôi muốn anh ấy vui vẻ, và tôi muốn chúng tôi vui vẻ cùng nhau”.

"Chúng tôi biết mình còn rất nhiều điều và nhiều thách thức phía trước, nhưng tôi chắc chắn rằng chúng tôi có thể vượt qua nó”.

Neymar là đối thủ của Messi trong đấu trường quốc tế nhưng là bạn thân khi chơi cùng nhau ở Barcelona và PSG. Bộ đôi này đã chơi cùng nhau đến 191 trận, chỉ mình Dani Alves (199 trận) là chơi nhiều trận cùng Neymar hơn Messi.

Nhưng Messi không phải là người duy nhất có một khởi đầu mạnh mẽ mùa này, vì bản thân Neymar đã có được 9 bàn thắng và 7 đường kiến tạo chỉ trong 8 trận ra sân vào đầu mùa giải 2022-2023.

Và Neymar tin rằng khởi đầu tuyệt vời của mình trong mùa giải là nhờ tình trạng thể chất tốt, hy vọng phong độ tốt của mình sẽ giúp Paris Saint Germain chạm tay vào chiếc cúp bạc Champions League mơ ước.

“Tôi có thể lực tốt và cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi đã bắt đầu mùa giải tốt bằng việc giành được một danh hiệu, và tôi đã ghi nhiều bàn, đã kiến tạo nhiều bàn khác. Tôi không nghĩ rằng có thể tìm thấy phong độ tốt hơn.

“Những cầu thủ PSG đưa về trong mùa hè đều là những cầu thủ giỏi. Khi những cầu thủ chất lượng gia nhập đội hình thì thật tốt vì giúp cho đội bóng mạnh hơn và khiến chúng tôi mạnh mẽ hơn.

“Tôi hy vọng những tân binh có thể tận hưởng và vui vẻ cùng chúng tôi ở đây. Cùng nhau chiến thắng, và ở khía cạnh đó, chúng tôi đã khởi đầu tốt. Tôi hy vọng chúng tôi sẽ giành được nhiều danh hiệu mùa này”.

Tin cùng chuyên mục