Monaco tạm thoát hiểm

Monaco là á quân Ligue 1 mùa giải trước nhưng lao vào khu vực rớt hạng từ sau vòng đấu thứ 6. Phải đợi tới vòng thứ 16, tức sau 10 vòng đấu và đổi HLV từ Leonardo Jardim sang Thierry Henry, thì Monaco mới tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Monaco tạm thoát hiểm

Monaco làm khách ở đội bóng cùng cảnh ngộ Amiens với tư thế phòng ngự phản công. Suốt cả trận đấu, các cầu thủ của Henry chỉ có đúng 2 cú sút về phía khung thành chủ nhà nhưng những sai sót của hàng thủ Amiens đã giúp cho Monaco có trọn vẹn 3 điểm. Lão tướng Radamel Falcao từng đá trật 2 quả phạt đền mùa này nhưng trước trận đấu cần 3 điểm để vực dậy tinh thần đội bóng, tiền đạo Colombia chuẩn xác trên chấm 11m: lần đầu ở phút 43 và lần thứ hai ở phút 97. Falcao đem về chiến thắng để Monaco tạm thời vọt lên vị trí thứ 17. Chỉ tạm thời thôi bởi vì Dijon ở vị trí 18 và Caen ở vị trí 16 cũng có cùng 13 điểm như Monaco nhưng còn 1 trận chưa đấu (rạng sáng ngày 6-12). Nếu Dijon không thua thì Monaco sẽ trở lại nhóm 3 đội chót bảng.

Falcao vẫn là trụ cột của Monaco ở mùa giải này khi có 7 bàn và 1 pha kiến tạo trong tổng số 16 bàn thắng của á quân ở Ligue 1 mùa này. Chính Falcao là người giúp Monaco thắng Caen ở vòng thứ 14 với bàn thắng duy nhất trận đấu. Tính từ đầu giải tới nay, Monaco mới thắng 3 trận thì cả 3 trận Falcao đều ghi bàn. Trận thắng đầu tiên của Monaco là trận mở màn thắng Nantes 3-1 và Falcao là người ghi bàn thứ ba cho đội bóng của cựu HLV Jardim.

Dù Monaco có thể sẽ trở lại nhóm rớt hạng sau vòng 16 nhưng đó là dấu hiệu tích cực cho Henry. Monaco cũng đã thắng 2/3 trận Ligue 1 gần đây nhất cho dù lối chơi của các cầu thủ Henry không thuyết phục.

                                                                                           

Tin cùng chuyên mục