Monaco cần sự điềm tĩnh?

Monaco tiếp tục thua sau khi sa thải Thierry Henry. HLV tạm quyền Franck Passi để Monaco thua Dijon 0-2. Leonardo Jardim trở lại Monaco sau 3 tháng rưỡi bị sa thải cũng đã thua Guingamp ở League Cup. Phải chăng số phận đang thách đố lòng tin cúa các fan Monaco?
Monaco cần sự điềm tĩnh?

Thua vẫn hoàn thua, nhưng nếu nhìn xuyên suốt từ những trận cuối cùng của Henry cho tới trận đấu của Passi và Jardim thì lối chơi của Monaco đã có sự chuyển biến tích cực.

Tuy nhiên, tinh thần của các cầu thủ rõ ràng là rất nôn nóng trên sân đấu nên Monaco chưa thể giành thắng lợi. Bốn trận gần đây nhất, Monaco nhận tới 3 thẻ đỏ trực tiếp. Cả 3 thẻ đỏ đó đều là những cầu thủ lần đầu chơi cho đội bóng. Naldo nhận 2 thẻ đỏ trong 3 trận đầu tiên khoác áo Monaco. William Vainqueur lần đầu đá chính cho Monaco nhận ngay thẻ đỏ ở trận đấu với Guingamp ở League Cup.

Dù Vainqueur nhận thẻ đỏ từ phút 14 nhưng Monaco dẫn trước hai bàn trong hiệp một do công của Lopes và Golovin ở phút 18 và 24. Thua người nên Monaco không trụ nổi khi Guingamp đẩy tốc độ trận đấu trong hiệp hai. Guingamp gỡ lại 2-2. Trước khi hai đội bước vào loạt sút luân lưu, HLV Gourvennec quyết định thay thủ môn chính Johnsson bằng thủ môn dự bị Caillard. Quyết định đó chính xác khi Guingamp thắng 5-4 sau 7 lượt sút.

Monaco thua và mọi người nhận ra điều HLV Jardim cần làm vào lúc này là giúp cầu thủ điềm tĩnh trở lại, thay vì vội vã trong cuộc đua trụ hạng. Lối chơi đã cải thiện và chỉ cần các cầu thủ chơi tỉnh táo hơn, đừng dính thẻ đỏ quá nhiều thì khả năng Monaco có chiến thắng trở lại sau 6 trận ở Ligue 1 chỉ biết hòa và thua.

Ngoài ra, Monaco và Leicester City trao đổi cầu thủ theo dạng cho mượn. Monaco cho mượn cầu thủ đang có phong độ tốt là Tielemans để mượn lại Silva. Tiền vệ Cesc Fabregas thừa nhận anh sang Monaco vì tình thân với Henry. Giờ đây, Henry bị sa thải cũng làm anh hụt hẫng.

                                                                                      

Tin cùng chuyên mục