Lyon chính thức đổi chủ sau gần 40 năm

Doanh nhân John Textor đã chính thức tiếp quản Olympique Lyonnais từ tay Jean-Michel Aulas, người ngồi ghế chủ tịch đội bóng này từ năm 1987.
John Textor (trái) kế nhiệm chủ tịch huyền thoại của Lyon, Jean-Michel Aulas
John Textor (trái) kế nhiệm chủ tịch huyền thoại của Lyon, Jean-Michel Aulas

Thực tế thì từ cuối năm ngoái, John Textor đã được xác định là chủ mới của Olympique Lyonnais. Doanh nhân người Mỹ này hiện cũng đang nắm cổ phần tại Crystal Palace (Premier League). Theo kế hoạch ban đầu, chủ tịch đương nhiệm Jean-Michel Aulas vẫn "ngồi ghế nóng" đến năm 2025.

Tuy nhiên vì lý do sức khỏe, chủ tịch Aulas - hiện đã 74 tuổi, rút lui sớm hơn dự kiến kể từ tháng 5 năm nay. Theo Telefoot, cùng thời điểm, John Textor cũng hoàn tất những thủ tục pháp lý cuối cùng để tiếp quản Lyon. Trong đó có việc giải ngân 846 triệu USD nhằm thâu tóm 66,56% cổ phần CLB.

Aulas và đội trưởng Lyon - Alex Lacazette

Aulas và đội trưởng Lyon - Alex Lacazette

Thay đổi thượng tầng khiến Lyon chật vật suốt những năm qua vì quỹ chuyển nhượng hạn chế. Để xoay sở, cựu chủ tịch Aulas triển khai chính sách chiêu hồi những ngôi sao từng khoác áo Lyon.

Vì uy tín của ông, những Dejan Lovren, Corentin Tolisso hay Alexandre Lacazette mới chịu hồi hương dù phải cắt giảm đãi ngộ. Đây là dấu ấn cuối cùng của Aulas trong thời kỳ Lyon "suy thoái" với những mùa giải liên tiếp không dự cúp châu Âu.

Aulas bên cạnh danh hiệu Ligue 1 gần nhất cùng Karim Benzema

Aulas bên cạnh danh hiệu Ligue 1 gần nhất cùng Karim Benzema

Dưới kỷ nguyên Aulas kéo dài 36 năm, Lyon trải qua giai đoạn thành công bậc nhất lịch sử với 50 danh hiệu giành được. Đỉnh cao ở đầu thế kỷ 21, "Sư tử sông Rhone" thống trị Ligue 1 với 7 chức vô địch liên tiếp từ mùa 2001/02.

Tin cùng chuyên mục