Lý Hoàng Nam có chiến thắng trở lại sau 3 tháng trắng tay

Sau một chuỗi thất bại liên tiếp trong 3 tháng thi đấu quốc tế vừa qua, cuối cùng tay vợt số 1 Lý Hoàng Nam mới niềm mùi chiến thắng trở lại khi đánh bại tay vợt Nick Chappell ở trận ra quân giải quần vợt Zhangjiagang Challenger Trung Quốc 2023.
Niềm tin đã quay trở lại với Lý Hoàng Nam
Niềm tin đã quay trở lại với Lý Hoàng Nam

Có thể nói từ đầu năm đến nay, Lý Hoàng Nam có phong độ khá tệ hại khi đánh 11 giải trong hệ thống thi đấu quốc tế thì có đến 8 giải bị loại ngay trận đầu mà không kiếm nổi 1 điểm thưởng ATP. Chính vì thế, tay vợt của CLB Hải Đăng Tây Ninh rơi không phanh trong bảng xếp hạng thế giới từ 244 (ngày 2/1) xuống đứng hạng 417 thế giới (ngày 28/8).

Theo “ông bầu” Thái Trường Giang của CLB Hải Đăng Tây Ninh – người không tiếc công sức, tiền của đầu tư cho Lý Hoàng Nam thi đấu quốc tế trong thời gian qua bộc bạch việc tay vợt số 1 Việt Nam đang xuống phong độ là do anh tập luyện chưa nghiêm túc. Ông Thái Trường Giang cho biết: “Sau khi Hoàng Nam vô địch 3 giải ở Tây Ninh, tôi đã nhìn ra Nam cần nghỉ ngơi và có thời gian tập luyện hoàn thiện hơn nữa để thi đấu trình độ cao hơn. Rất tiếc là Nam không nhận ra tiếp tục đi Indonesia, Nhật Bản để nhận chuỗi ngày thất bại. Càng thất bại, càng sa sút về tâm lý. Không phải vì Nam vừa lấy vợ mà phong độ đi xuống, nhưng 1 năm qua, tôi thấy Nam chưa thật sự nghiêm túc trong tập luyện. Lối đánh của Nam chưa bao giờ thắng ai nhờ tấn công mà chủ yếu nhờ độ bền. Không tập luyện nghiêm túc, thể lực không đảm bảo, lối chơi nhờ độ bền mà gặp đối thủ ngang trình thì việc Nam thất bại là điều tất yếu. Sau những thất bại vừa qua, nếu Nam không nhìn lại thì tôi đoán khoảng 1 năm sau thôi, có lẽ Nam sẽ không còn là số 1 Việt Nam cũng như nằm ngoài tốp 1.000 thế giới”.

"Ông bầu" Thái Trường Giang (trái) luôn đứng sau cho những thành công của Lý Hoàng Nam

"Ông bầu" Thái Trường Giang (trái) luôn đứng sau cho những thành công của Lý Hoàng Nam

Không biết có phải những lời nhắn gởi của “ông bầu” Thái Trường Giang cho Lý Hoàng Nam trước khi bước vào giải Zhangjiagang Challenger Trung Quốc 2023 đã làm động lực cho tay vợt gốc Tây Ninh cố gắng hay hông mà trong trận đấu trưa nay gặp Nick Chappell, anh đã chơi quá xuất sắc.

Ở ván đấu đầu tiên, tay vợt người Mỹ đang đứng hạng 356 thế giới đã xuất sắc bẻ được game đấu thứ 11 để thắng ván đầu với điểm số 7/5.

Tuy nhiên kể từ đây, Lý Hoàng Nam từng bước lấy lại thế trận với những cú đánh bền cuối sân khá chuẩn xác. Trong những game tay vợt của CLB Hải Đăng Tây Ninh cầm giao bóng, anh không có cho đối thủ một cơ hội nào để lấy break. Ngược lại, trong lần có cơ hội lấy break đầu tiên, anh đã thành công, qua đó giành chiến thắng 6/3, cân bằng tỷ số 1-1.

Nick Chappell là bại tướng của Lý Hoàng Nam

Nick Chappell là bại tướng của Lý Hoàng Nam

Mọi chuyện càng dễ dàng hơn trong ván quyết định, tay vợt số 1 Việt Nam đã thành công trong 2 trên 4 cơ hội lấy điểm break, trong khi Nick Chappell không có cơ hội nào. Điều này đồng nghĩa, Lý Hoàng Nam đã kết thúc ván 3 với điểm số khá cách biệt 6/2.

Lội ngược dòng thành công thắng Nick Chappell với tỷ số 2-1 (5/7, 6/3, 6/2), Lý Hoàng Nam lọt vào vòng 2 sẽ gặp tay vợt Colin Sinclair (Quần đảo Bắc Mariana) đang đứng hạng 211 thế giới.

Tin cùng chuyên mục