Lực sĩ Hoàng Thị Duyên được trao cơ hội dự Olympic

Nữ tuyển thủ Hoàng Thị Duyên là người nhận tấm vé chính thức dự Olympic Tokyo 2020 sau khi cử tạ Việt Nam phải lựa chọn 1 người đăng ký.
Lực sĩ Hoàng Thị Duyên được chọn tham dự Olympic Tokyo 2020.
Lực sĩ Hoàng Thị Duyên được chọn tham dự Olympic Tokyo 2020.

"Liên đoàn cử tạ quốc tế - IWF - đã gởi thông báo trong ngày 7-7 tới chúng tôi để xác nhận trao tấm vé Olympic cho Hoàng Thị Duyên thi đấu tại Nhật Bản năm nay. Rất tiếc khi cử tạ Việt Nam không thể có đủ 2 VĐV nữ tham dự nhưng cũng may mắn vì chúng ta không mất hoàn toàn suất thi đấu", Tổng thư ký Liên đoàn cử tạ & thể hình Việt Nam - ông Đỗ Đình Kháng cho biết.

Trên trang web của IWF, danh sách các tuyển thủ cử tạ được dự Olympic Tokyo 2020 cùng lúc được công bố cụ thể vào ngày 7-7. Vương Thị Huyền không có tên. Tại hạng 59kg nữ, tổng cộng có 14 lực sĩ tham dự. Ngoài Hoàng Thị Duyên, các đối thủ khác tới từ Armenia, Australia, Canada, Ecuador, Pháp, Anh, Ý, Nhật Bản, Turkmenistan, Đài Loan-Trung Quốc, Venezuela...

Ở hạng 61kg nam, Thạch Kim Tuấn sẽ gặp các đối thủ tới từ Trung Quốc, Cộng hòa Domenica, Georgia, Đức, Indonesia, Ý, Nhật Bản, Kazakhstan, Đài Loan-Trung Quốc.... Đúng như dự đoán, đối thủ quan trọng cạnh tranh trực tiếp với Kim Tuấn của cử tạ Colombia đã không góp mặt tại Olympic Tokyo 2020. 

Mục tiêu của đội tuyển cử tạ tại Olympic Tokyo 2020 là có huy chương.

Tin cùng chuyên mục