Long An vẫn chưa giải được bài toán tài chính trước thềm mùa bóng mới

Khó khăn trong việc vận động tài chính khiến Long An khả năng cao không tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2024-2025.

Khó khăn về tài chính lẫn nhân sự khiến Long An khả năng cao không tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2024-2025.
Khó khăn về tài chính lẫn nhân sự khiến Long An khả năng cao không tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia mùa 2024-2025.

Ngày 16-8, ông Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Long An (Sở), cho biết Sở đã gửi tờ trình đến Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc sẽ tiếp nhận đội bóng đá của địa phương từ Công ty CP Phát triển bóng đá Long An (Công ty) bàn giao. Thời gian Sở chính thức tiếp quản CLB trở lại từ ngày 1-9-2024.

Đơn vị chủ quản cũ chỉ vận động được 5-7 tỉ đồng

Trước đó, lãnh đạo Sở đã làm việc với Công ty cùng các đơn vị sở, ngành có liên quan để họp bàn về kiến nghị trả lại đội bóng đá cho Sở quản lý.

Lý do bàn giao lại đội bóng đá của địa phương được Công ty đưa ra bởi khó khăn trong việc tìm kiếm kinh phí hoạt động. Trung bình mỗi mùa giải, phía đơn vị chủ quản cũ của đội bóng đá Long An phải bỏ ra khoảng 25 tỉ đồng để duy trì hoạt động cho CLB tham dự hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia.

Nhưng đặt trong bối cảnh khó khăn của nền kinh tế khiến việc vận động tài trợ của Công ty hiện nay chỉ từ 5-7 tỉ đồng. Từ đó, ảnh hưởng đến mức thu nhập của đội ngũ ban huấn luyện, các cầu thủ và thành trong CLB, đồng thời nghĩa vụ với cơ quan quản lý nhà nước.

Khép lại mùa giải 2023-2024, đội bóng đá Long An đã chia tay rất nhiều cầu thủ đã hết hạn hợp đồng. Theo lãnh đạo Sở, hiện CLB chỉ còn hợp đồng với 5 thành viên trong ban huấn luyện cùng 10 cầu thủ thuộc hợp đồng đào tạo trẻ (lứa U21).

Có thể làm lại từ Giải hạng Ba quốc gia

Những khó khăn về tài chính lẫn nhân sự khiến Long An khả năng cao không dự Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025, dự kiến khởi tranh vào ngày 19-10 tới. Bởi theo chế bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, mỗi CLB tham dự sân chơi hạng Nhất phải có tối thiểu 15 tỉ đồng.

Lãnh đạo Sở cũng thừa nhận, do tình hình kinh tế đang khó khăn, việc vận động tài trợ để đội bóng đá Long An đủ kinh phí tham dự hệ thống các giải chuyên nghiệp quốc gia mùa 2024-2025 sẽ rất khó thực hiện.

1.jpg
Nếu Long An bỏ giải sẽ để lại sự tiếc nuối rất lớn với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Dù phía Công ty đã gửi văn bản xin giao lại đội bóng của địa phương cho Sở quản lý, nhưng Sở cũng đề nghị Công ty lùi thời gian bàn giao CLB bắt đầu từ ngày 1-9-2024. Trong nửa tháng tới, Sở sẽ làm việc với các đơn vị, sở, ngành liên quan cũng như tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về các chế độ, chính sách và cơ chế tài chính liên quan trước khi tiếp nhận lại đội bóng.

Nếu phép mầu trong thời gian tới không xuất hiện thì đồng nghĩa đội bóng đá chuyên nghiệp của Long An sẽ giải thể. Địa phương nếu muốn làm lại đội 1 thì phải bắt đầu từ Giải hạng Ba quốc gia, với nguồn lực chính gồm các cầu thủ trẻ của đội U19, U21.

Vừa qua, Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã gửi thông báo đến một số CLB hạng Nhất đang gặp khó khăn về tài chính lẫn nhân sự về việc có hay không tham dự mùa giải 2024-2025. Để từ đó, Công ty sẽ tổng hợp và báo cáo lên thường trực Ban chấp hành Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) kế hoạch tổ chức Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025, trong đó có việc chốt số lượng đội lên, xuống hạng. Vào giữa tháng 9 tới, VPF dự kiến tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu Giải hạng Nhất quốc gia và Cúp quốc gia mùa 2024-2025 theo hình thức trực tuyến.

Tin cùng chuyên mục