Khánh Hòa mong FIFA gỡ án cấm chuyển nhượng, cố gắng dự mùa giải 2024-2025

Phía đơn vị chủ quản của đội Khánh Hòa đã gửi văn bản giải trình lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và Việt Nam (VFF) về việc chậm chi trả khoản nợ với ngoại binh Mamadou Guirassy (người Guinea). Nguyên nhân khiến CLB bị FIFA cấm đăng ký cầu thủ mới đến hết mùa hè 2025.

Khánh Hòa cố gắng tham dự mùa giải 2024–2025.
Khánh Hòa cố gắng tham dự mùa giải 2024–2025.

Đơn vị chủ quản nợ thuế, trả tiền chậm so với thời hạn FIFA

Theo tường trình từ phía Khánh Hòa, CLB quyết định thanh lý Mamadou trước thời hạn 3 tháng. Hôm 5-4, phía đội bóng phố Biển gửi thông báo đến ngoại binh người Guinea đề nghị chi trả 29.000 USD (khoảng 650 triệu đồng) tiền đền bù hợp đồng và kèm 50% phí chuyển nhượng làm 3 đợt. Tuy nhiên, Mamadou không đồng ý.

Mặt khác, FIFA yêu cầu Khánh Hòa phải thanh toán toàn bộ số tiền mà Mamadou yêu cầu trước thời hạn 16-4-2024.

Tuy nhiên, đây là thời điểm mà cơ quan thuế thi hành việc cưỡng chế khóa tài khoản của đơn vị chủ quản CLB vì còn vướng nợ thuế từ mùa giải 2023. Thời gian khóa tài khoản từ ngày 15-3 đến 25-6. Điều này khiến Khánh Hòa không kịp trả tiền cho Mamadou theo đúng hạn FIFA yêu cầu.

Sau khi tài khoản được cơ quan thuế mở, đơn vị chủ quản CLB đã chuyển khoản 19.500 USD (tương đương 3 tháng lương) đến Mamadou. Nhưng đến ngày 2-7, Tòa án Trọng tài thể thao (CAS) yêu cầu Khánh Hòa bồi thường 26.000 euro (tương đương 27.900 USD), bao gồm lãi suất 5% cho Mamadou vì phía CLB còn nợ ngoại binh này 8.400 USD.

Tuy nhiên, vì Mamadou hết hạn visa lao động từ ngày 25-5 nên ngân hàng không thể chuyển khoản được số tiền còn lại. Từ đó, đôi bên đã thương thảo rồi đi đến thống nhất không tính lãi 5% của Mamadou với Khánh Hòa, và phía đội bóng phố Biển chuyển cho ngoại binh tháng lương còn lại là 6.500 USD.

IMG_0313.jpeg
Khánh Hòa đang đối diện khó khăn về tài chính lẫn nhân sự.

Mong FIFA gỡ án phạt, cam kết không bỏ giải

Đã thanh toán các khoản nợ với Mamadou, nhưng vì chi trả chậm nên Khánh Hòa đã bị FIFA ra án phạt cấm đăng ký cầu thủ từ ngày 6-8-2024 đến hết kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Điều này khiến đội bóng phố Biển chỉ có thể đôn những cầu thủ trẻ do họ đào tạo, bên cạnh những gương mặt còn hợp đồng để tham dự mùa giải 2024-2025.

Việc Khánh Hòa đối diện với những khó khăn về tài chính lẫn nhân sự khiến người hâm mộ đã đặt ra câu hỏi về việc đội bóng phố Biển có thể tham dự Giải hạng Nhất quốc gia 2024-2025 hay không?

Trước những khó khăn, phía lãnh đạo địa phương cùng những người làm công tác chuyên môn đang nỗ lực vận động các doanh nghiệp chung tay hỗ trợ, đóng góp để CLB có thể tiếp tục duy trì hoạt động và tham dự mùa giải mới.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng giám đốc Công ty TNHH nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa, đơn vị tài trợ cho CLB, cho biết: “Chúng tôi chắc chắn sẽ không bỏ giải vì bất cứ lý do gì. Hy vọng sau văn bản giải trình của CLB thì phía FIFA sẽ gỡ bỏ án phạt kỷ luật cấm đăng ký cầu thủ”.

Tin cùng chuyên mục