*K+1, TTTV, BĐTV, SCTV15 trực tiếp 23 giờ 30 ngày 22-10
Chưa đầy 1 tuần sau khi đã bất lực trước lối phòng thủ chủ động của Man.United, đội bóng đang bị ức chế là Liverpool lại phải đối diện với một đối thủ chuyên chơi theo kiểu “phản bóng đá”, như nhiều người chê bai, đó là West Brom, một đội bóng do Tony Pulis dẫn dắt.
Tony Pulis là ai? Trước hết, đó là một HLV chưa hề thua Liverpool trong 8 lần đối đầu gần nhất, là HLV có tỷ lệ thua trước Liverpool ít hơn cả Wenger, Mourinho và Alex Ferguson bất chấp một sự thật là các đội bóng mà ông ta dẫn dắt chỉ xếp nửa dưới bảng xếp hạng mỗi mùa giải. Mùa trước, West Brom của Pulis hòa cả 2 trận trước Liverpool. Chính Mourinho thừa nhận, Pulis là nhà cầm quân ông nể nhất tại giải ngoại hạng.
Tony Pulis là người chưa từng xuống hạng với bất kỳ CLB nào trên tư cách cầu thủ lẫn HLV. Trong 9 CLB khác nhau mà ông ta từng dẫn dắt, số trận hòa luôn gần bằng hoặc nhiều hơn số trận thắng/thua. Nó xuất phát từ quan điểm huấn luyện của nhà cầm quân rất đam mê trường phái Catenaccio kinh điển của bóng đá Italia.
Jordan Henderson (phải, Liverpool) kiểm soát bóng trước Jonny Evans (West Brom)
Tính đến nay, sau 8 trận, West Brom đã hòa hết 4 trận, thua 2 trận đều với tỷ số sát nút. Số bàn thua của họ mới chỉ có 8, tức là tốt hơn 16 đội khác, ngang với Man.City. Mùa trước, họ cũng chỉ để thủng lưới nhiều hơn 6 đội đứng đầu mặc dù West Brom kết thúc giải với vị trí thứ 14. Những con số đó cho thấy West Brom là chuyên gia thật sự về phòng thủ.
Và không ai khác, chính Jurgen Klopp đã phải thốt lên rằng mình không cảm thấy yên tâm một chút nào khi đá với West Brom. Không phải vì khả năng đá phòng ngự của đội khách mà là ở …khả năng ghi bàn. Từ đầu năm 2016 đến nay, West Brom đã ghi đến 19 bàn từ các pha dàn xếp. Họ là đội bóng số 1 về khả năng xử lý bóng chết. HLV Klopp thậm chí đã phải dùng đến từ “hiệu suất 100%” để nói về chiêu thức đặc biệt này của West Brom. Nó khiến cho năng lực phòng thủ của West Brom càng trở nên mạnh mẽ bởi việc của họ là chờ đợi có những cơ hội đá phạt để ghi bàn.
Đấy là chưa nói, mùa này West Brom có Chadli, cựu tiền đạo của Tottenham và là bản hợp đồng kỷ lục trong lịch sử CLB dù anh ta chỉ có giá 13 triệu bảng. Thủ đã hay, phối hợp ghi bàn đã tốt, nay còn thêm sát thủ vùng cấm như Chadli thì West Brom càng thêm nguy hiểm.
Tất nhiên là ở thời điểm này Liverpool rất mạnh, thế nhưng theo Klopp, năng lực phòng thủ của đội ông không tốt, nhất là hay thiếu tập trung. Liverpool một mặt phải tìm cách phá lối chơi khu vực chủ động của West Brom, một mặt phải dè chừng các pha phản công sắc bén của đối thủ. Không nói ra nhưng có vẻ Klopp tin rằng so với trận đấu với Man.United thì trận này khó hơn hẳn. Chưa kể, ít nhiều thì tâm lý của các cầu thủ Liverpool cũng ảnh hưởng đôi chút trước các đội có lối chơi phòng thủ. Cơn cuồng phong màu đỏ từng bị chặn đứng 1 lần, thì sẽ có lần thứ 2. Tin tốt đến cho đội chủ sân Anfield đó là sự trở lại của tiền vệ giàu sức mạnh Wijnaldum trong khi phía West Brom sẽ không có trung vệ Jonny Evans.
11 Liverpool bất bại trong 11 trận gần nhất tại Anfield. Trong 6 trận gần đây, họ cũng chưa để thua và trong 6 lần đối đầu trước West Brom gần nhất, họ hòa 4 và thắng 2 |
ĐĂNG LINH