Ligue 1 sẽ đảo chiều, trở lại thi đấu?

Bundesliga được Thủ tướng Đức Angela Merkel bật đèn xanh trở lại thi đấu trong tháng này là cái cớ để cho Chủ tịch Lyon là Jean-Michel Aulas kêu gọi Ban tổ chức Ligue 1 đảo chiều quyết định chấm dứt mùa giải để chơi hết 10 trận còn lại.
Chủ tịch Lyon là Jean-Michel Aulas kêu gọi tổ chức tiếp Ligue 1
Chủ tịch Lyon là Jean-Michel Aulas kêu gọi tổ chức tiếp Ligue 1

Chính phủ Pháp quyết định không tổ chức các hoạt động thể thao cho tới tháng 9 đã trở thành cơ sở để Ban tổ chức Ligue 1 đưa ra kết luận kết thúc mùa giải 2019-2020 sớm 10 vòng đấu, công bố nhà vô địch, đội dự Champions League, Europa League và đội rớt hạng.

Quyết định đó gặp rắc rối khi Amiens gửi đơn khiếu nại vì họ không xứng đáng rớt hạng do chỉ kém đội phía trên có 1 điểm, trong lúc giải còn tới 10 vòng đấu nữa. Lyon là đội đầu tiên phản đối mạnh mẽ và kiên trì nhất. Chủ tịch Jean-Michel Aulas cho rằng đội bóng ông không dự Europa League dù thua đội xếp trên là Nice có 1 điểm nên phải mất hàng chục triệu euro.

Thủ tướng Đức, Angela Merkel vừa bật đèn xanh cho Bundesliga trở lại thi đấu là cơ sở để cho ông Aulas đề nghị Ligue 1 đảo chiều quyết định, nhằm tổ chức phần còn lại của mùa giải 2019-2020. Vị Chủ tịch Lyon cho rằng việc tiếp tục thi đấu sẽ giúp Ligue 1 kiếm được 700 triệu euro, gồm tiền bản quyền truyền hình, tài trợ… Ngoài ra, nó còn sẽ ảnh hưởng mạnh tới thị trường chuyển nhượng bởi có thể giảm mất 400-500 triệu euro so với năm ngoái.

Tuy nhiên, khả năng Ligue 1 trở lại thi đấu là rất thấp bởi không thể chống lệnh của chính phủ không cho tổ chức các hoạt động thể thao tới tháng 9. Các nhà quản lý bóng đá ở Pháp muốn tất cả các thành viên chấp nhận mùa giải hiện tại vì lý do dịch bệnh là bất khả kháng và chuẩn bị thật kỹ cho mùa giải kế tiếp. Ligue 1 không loại trừ khả năng sau khi những lời đề nghị của ông Aulas không được đáp ứng thì Lyon sẽ khiếu kiện nhằm bù lỗ hàng chục triệu euro vì không dự Europa League.

Tin cùng chuyên mục