Liên đoàn cầu lông Việt Nam tổ chức Đại hội nhiệm kỳ mới vào ngày 21-9

Công tác chuẩn bị để tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ mới khóa 7 của Liên đoàn cầu lông Việt Nam đã thống nhất và dự kiến diễn ra ngày 21-9.

Ông Lê Đăng Xu đang giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Ảnh: CỤCTDTT
Ông Lê Đăng Xu đang giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Ảnh: CỤCTDTT

Tổng thư ký Liên đoàn cầu lông Việt Nam – ông Lê Thanh Hà cho biết “chương trình tổ chức Đại hội Liên đoàn cầu lông Việt Nam nhiệm kỳ mới đã lên các chương trình, kịch bản đảm bảo đúng quy định đề ra. Nếu không có gì thay đổi, dự kiến Đại hội nhiệm kỳ mới sẽ tổ chức ngày 21-9 tại Hà Nội”.

Ở nhiệm kỳ lần thứ 7 sắp tới, Liên đoàn cầu lông Việt Nam vẫn thực hiện công tác nhân sự với phương châm đảm bảo đúng người, đúng việc nên số ủy viên ban chấp hành dự kiến được bầu là 21 người.

Lãnh đạo Cục TDTT đã làm việc với đại diện Ban chấp hành Liên đoàn cầu lông Việt Nam để thống nhất chủ trương, phương án tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ lần thứ 7.

Tại nhiệm kỳ 6 (2018-2023), ông Lê Đăng Xu được tín nhiệm bầu giữ vai trò Chủ tịch Liên đoàn cầu lông Việt Nam. Qua tìm hiểu, ban chấp hành Liên đoàn sẽ tiếp tục đề xuất ông Lê Đăng Xu ứng cử làm Chủ tịch tại nhiệm kỳ khóa 7 sắp tới. Công tác nhân sự ở bất kỳ Đại hội đại biểu Liên đoàn, Hiệp hội các môn thể thao luôn là điều được nhiều người quan tâm.

Trong khóa 6, Ban chấp hành Liên đoàn cầu lông Việt Nam có 17 ủy viên. Hiện tại, Liên đoàn cầu lông là một trong những Liên đoàn tinh gọn về đội ngũ nhân sự. Quan điểm của lãnh đạo Cục TDTT khi làm việc với đại diện Ban chấp hành Liên đoàn cầu lông Việt Nam được đưa ra cụ thể rằng Liên đoàn là tổ chức xã hội nghề nghiệp, có sự tự nguyện tham gia nên cần ưu tiên nhiều cá nhân có tâm huyết, năng lực chuyên môn để làm việc thật sự với cầu lông nhằm phát triển, nhận sự đầu tư tốt nhất đối với môn này.

Môn cầu lông tại Việt Nam là một trong những môn kêu gọi được nguồn lực xã hội hóa đồng hành. Liên đoàn cầu lông Việt Nam đề cao công tác này bởi đây cũng là nguồn lực thêm một phần kinh phí đối với đào tạo, huấn luyện chuyên môn và cử tuyển thủ dự nhiều giải quốc tế tăng cường thành tích. Một bài toán khác đang đặt ra là cùng việc tổ chức giải đấu quy mô ở nhiều cấp độ chuyên môn trong nước thì Liên đoàn cầu lông Việt Nam sẽ tính toán chiến lược nào phù hợp nhất để đào tạo dài hạn lực lượng VĐV trẻ. Liên đoàn cầu lông Việt Nam sẽ xây dựng một số mục tiêu trọng điểm cụ thể đối với đấu trường SEA Games, ASIAD và giành suất Olympic ở các kỳ sắp tới. Chuyên gia Hariawan trở lại Việt Nam làm việc đã nhận nhiệm vụ phối hợp cùng nhà quản lý xây dựng chương trình đào tạo thực chất có chiều sâu về thời gian dành cho tuyến trẻ của cầu lông Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục