“King” Carlos Alcaraz sau ngôi vô địch Miami Masters: 10 điểm nhấn đáng chú ý


Đánh bại Casper Ruud (của Na Uy) với điểm số 7-5, 6-4 trong trận chung kết đơn nam Miami Masters (Miami Open), Carlos Alcaraz đã giành được danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp đầy non trẻ của mình. Anh, cùng với “đàn anh thần tượng” Rafael Nadal đang thay nhau “khuấy đảo phong vân” ở ATP Tour giai đoạn đầu mùa giải 2022. Dưới đây là 10 điểm nhất đáng chú ý sau chiến thắng “oanh oanh liệt liệt” của Alcaraz.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz

Alcaraz là tay vợt vô địch trẻ tuổi nhất trong lịch sử 37 năm của Miami Open - Miami Masters. Khi đánh bại Ruud, anh chỉ mới 18 tuổi 10 tháng. Trước đó, người trẻ tuổi nhất lên ngôi ở giải đấu tại Miami chính là Novak Djokovic (vô địch giải năm 2007 khi 19 tuổi 10 tháng).

Anh cũng là tay vợt trẻ tuổi thứ 3 thắng bất kỳ danh hiệu nào thuộc đẳng cấp Masters 1.000 (trước đây là Masters Series). Trước Alcaraz, Michael Chang và Nadal cũng từng thắng các ngôi vô địch Masters 1.000 đầu tiên khi mới 18 tuổi. Với Chang là ở Toronto Masters 1990, với tay vợt huyền thoại người Tây Ban Nha là ở Monce Carlo Masters 2005.

3-0 ở các trận chung kết ATP Tour chính là thành tích hiện tại của Alcaraz sau Miami Open. Trước đó, anh đều đăng quang sau khi lọt đến trận chung kết và cũng đều giành chiến thắng chỉ sau 2 ván đấu. Ở Croatia Open 2021, Alcaraz đánh bại Richard Gasquet (Pháp) 6-2 và 6-2. Còn ở Rio Open hồi đầu năm nay, anh cũng thắng Diego Schwartzman (Argentina) với điểm số 6-4, 6-2.

Thành tích đấu tốp 10 của Alcaraz là 7-6. Đây là thành tích rất ấn tượng với một tay vợt có tuổi đời trẻ như chàng trai quê ở El Palmar. Trước khi đến với Miami Open, Alcaraz chỉ có 4 trận thắng và chịu 6 trận thua khi đối đầu với các đối thủ thuộc nhóm “Thập đại anh hào”. Tuy vậy ở giải đấu vừa kết thúc ở SVĐ Hard Rock, Alcaraz đã lần lượt đánh bại Stefanos Tsitsipas (Hy Lạp, hạng 5 thế giới), Hubert Hurkacz (Ba Lan, hạng 10 thế giới) và Ruud (hạng 8 thế giới).

Alcaraz đang sở hữu thành tích 16-1 sau Australian Open. Ở Australian Open, anh đã bị loại ở vòng 3 bởi Matteo Berrettini (và kết thúc Grand Slam trên đất Úc với 2 trận thắng - 1 trận thua), nhưng từ đó trở đi, Alcaraz liên tục chơi thăng hoa. Anh có 5 trận toàn thắng ở Rio de Janeiro, 4 trận thắng và 1 trận thua ở Indian Wells (thua Nadal ở BK), và 6 trận toàn thắng ở Miami. Ngoài ra còn 1 trận thắng ở Davis Cup.

Alcaraz cũng là tay vợt nam Tây Ban Nha đầu tiên đăng quang ở Miami, điều mà ngay cả Nadal cũng không thể làm được. Nadal từng 5 lần để thua ở chung kết Miami. 3 “tiền bối - đàn anh” khác cũng từng thất thủ ở trận đấu cuối cùng tại Miami Open là Sergi Bruguera, Carlos Moya và David Ferrer.

Alcaraz đang đi theo con đường của Nadal, thậm chí với phiên bản “hiện đại hơn” khi lấp đầy những danh hiệu mà Nadal còn thiếu trong sự nghiệp. Ngoài Miam Open, Nadal cũng chưa bao giờ lên ngôi tại Shanghai Masters và Paris Masters.

Trước Alcaraz, Arantxa Sanchez Vicario là người Tây Ban Nha đầu tiên lên ngôi ở giải đấu tại Miami. Sanchaz Vicario thậm chí đăng quang những 2 lần, trong các năm 1992 và 1993.

72,7% là tỷ lệ chiến thắng trên sân cứng của Alcaraz ngay vào lúc này, đó cũng là tỷ lệ cao nhất trong sự nghiệp của anh, với 32 trận thắng và 12 trận thua. Tỷ lệ chiến thắng trên sân đất nện của Alcaraz chỉ là 72% (18 trận thắng - 7 trận thua) và tỷ lệ trên mặt sân cỏ là 50% (1 trận thắng - 1 trận thua).

Alcaraz đã lọt vào tốp 15 thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp. Thứ hạng hiện tại của tay vợt sinh năm 2003 là hạng 17 trên bảng điểm của ATP. Ở Tây Ban Nha, anh hiện chỉ xếp sau Nadal (đang xếp hạng 5 thế giới).

Tin cùng chuyên mục