Khổng Đình Hùng và lời cảm ơn là chưa đủ

Tối hôm kết thúc gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022, vợ chồng Khổng Đình Hùng tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở quận 7, với dàn khách mời là ban huấn luyện và những trụ cột của Sahako FC. Hùng bảo “rửa” danh hiệu Quả bóng bạc futsal vừa được nhận. Nhưng đó là bữa tiệc để nam fixo nói lời cảm ơn đến những người đã giúp đỡ, nâng bước anh về mặt chuyên môn, đến với vinh quang của ngày hôm nay.
Khổng Đình Hùng và gia đình trong đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022. ẢNH: QUỐC KHANH
Khổng Đình Hùng và gia đình trong đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022. ẢNH: QUỐC KHANH

Buổi tiệc kéo dài đến 2 giờ sáng hôm sau, ngập tràn bầu không khí vui vẻ, rộn tiếng cười của gia đình Đình Hùng và những người tham dự. Nhìn sâu vào đôi mắt và nụ cười luôn nở trên môi, mới cảm nhận được Hùng hạnh phúc đến nhường nào với danh hiệu Quả bóng bạc futsal mà anh luôn khát khao muốn có được bấy lâu. Ngồi cạnh chồng, bà xã Phan Nhật Bích Tuyền cùng cậu con trai Khổng Đình Minh Khang vừa bước sang tuổi lên 7 vô cùng tự hào về “thần tượng” của mình. Năm nay, cậu nhóc Minh Khang đã không còn ngấn lệ sau 2 lần liên tiếp đến dự gala mà bố không phải là người chiến thắng. Nhìn nhóc tỳ tay ôm chặt danh hiệu của bố, khiến những người xung quanh ai nấy cũng phải nở nụ cười về sự hồn nhiên của cậu bé, một tình cảm thiêng liêng của tình phụ tử.

Ở cái tuổi 34, Đình Hùng đã là cầu thủ “già” nhất futsal Việt Nam. Bên cạnh sự vươn lên đầy mạnh mẽ và khát khao của thế hệ “đàn em” Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng..., chưa kể còn những ngôi sao khác như Phạm Đức Hòa hay Nguyễn Minh Trí, khiến giới mộ điệu có chung nhận định rằng, nếu năm nay không thành công thì sẽ không còn bao giờ Đình Hùng được nằm trong tốp 3 ở Quả bóng vàng futsal. Chính Đình Hùng cũng từng tâm sự với chúng tôi về điều này.

Vì thế, anh đã thi đấu một mùa giải 2022 với tất cả sự nhiệt huyết, cống hiến và cháy hết sức mình. Nam fixo người Đắk Lắk trở thành “đầu tàu” đưa Sahako FC lần đầu xưng vương ở Giải futsal VĐQG, nhận luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu, bên cạnh là hành trình dài cùng đội tuyển futsal quốc gia tranh tài ở Giải Đông Nam Á và SEA Games 31.

Trong niềm vui sướng và ngập tràn sự yêu thương từ mọi người, Đình Hùng không muốn nhắc lại chuyện cũ. Anh tâm sự ngắn gọn: “Đúng là 2 lần trước tôi rất buồn vì không thể nằm trong tốp 3. Nhưng tôi không bao giờ nghĩ đó là thất bại, bởi bản thân chưa thật sự cố gắng hết sức, để thuyết phục được hội đồng bầu chọn. Điều này càng khiến tôi quyết tâm hơn để thi đấu ở mùa giải 2022 phải thật thành công. Hôm nay, tôi vui và hạnh phúc lắm, khi bản thân đã làm được”.

Danh hiệu Quả bóng bạc futsal 2022 được Đình Hùng đặt ở một vị trí trân trọng của phòng khách. ẢNH: QUỐC THANH

Danh hiệu Quả bóng bạc futsal 2022 được Đình Hùng đặt ở một vị trí trân trọng của phòng khách. ẢNH: QUỐC THANH

Có một chi tiết ít ai để ý ở đêm gala trao thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Đình Hùng dành một cái ôm thật chặt và gửi lời cảm ơn đến ông Trần Anh Tú (bầu Tú Trần), Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Trưởng ban futsal Việt Nam. Người mà Đình Hùng xưng bằng cái tên thân mật: “Thầy Tú”. Bầu Tú Trần là nhân vật có ảnh hưởng vô cùng quan trọng đến sự nghiệp của “Hùng Khổng”, đặc biệt hỗ trợ rất lớn khi anh khoác lên màu áo đội tuyển quốc gia.

Sau đó, thông qua mạng xã hội, Đình Hùng gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học TDTT TPHCM, Sanatech Khánh Hòa và bầu Long (CLB phong trào Đạt Vĩnh Tiến), những nơi đã phát hiện, bồi dưỡng và tạo điều kiện để anh đến với môi trường futsal chuyên nghiệp. Nhưng Hùng bảo, còn rất nhiều người anh cần cảm ơn nữa, nhưng không thể nói trên mạng. Đọc những dòng tri ân đầy xúc động và chân thành của Hùng khiến chúng tôi càng thêm chân quý về người đàn ông sống đầy nghĩa khí này.

Đặt Quả bóng bạc futsal 2022 ở vị trí trang trọng của phòng khách, bên cạnh những danh hiệu cá nhân và tấm huy chương lấp lánh khác, để rồi khi ngước lên nhìn chúng, Đình Hùng vô cùng tự hào với những gì mà mình đã cố gắng, quyết tâm và làm được. Và khi thời gian tuyên bố giải nghệ đang dần đếm ngược, ngày nào còn được tận hưởng niềm vui chơi futsal đỉnh cao thì với Đình Hùng sẽ là những khoảnh mà anh vô cùng trân trọng.

Tin cùng chuyên mục