Không có chỉ tiêu cho Thierry Henry

Trận đấu chính thức của tân HLV Thierry Henry thay cho Leonardo Jardim ở Monaco là chuyến làm khách tại Strassbourg. Đó là thử thách không hề dễ dàng chút nào khi Monaco đang ở thứ hạng 18 và thua chủ nhà tới 9 bậc.
Không có chỉ tiêu cho Thierry Henry

Rất nhiều người nhận định Henry sẽ thành công ở Monaco, trong đó Didier Deschamps, Robert Pires hay Roberto Martinez đều ủng hộ cựu tiền đạo Arsenal. Nhưng rõ ràng mới lần đầu cầm quân một bóng thua be bét thì không dễ dàng chút nào. Chính vì thế, Phó Chủ tịch Monaco là Vadim Vasilyev khẳng định không có bất cứ chỉ tiêu nào cho Henry cả bởi hoàn cảnh của đội bóng bây giờ là quá khó. Mục tiêu có chăng là cố gắng nhanh chóng thoát khỏi khu vực rớt hạng.

Thierry Henry cũng đã tìm cách hạ nhiệt những lời dự báo ngọt ngào cho mình. Ông cho rằng có rất nhiều HLV giỏi không phải từ cầu thủ giỏi và ngược lại nhưng với thành tích thi đấu của mình khi còn là cầu thủ cũng giúp ích trong công việc huấn luyện. Henry cho rằng ông đặt trọng tâm vào công việc phát huy sức mạnh của từng cá nhân và kết nối cho tập thể. Ông HLV 41 tuổi cũng nói đầy triết lý “Thế nào là thành công?”. Với CLB thì thành công là vô địch Champions League. Với các CLB khác thì giải quốc nội hoặc chỉ là chơi gắn kết cũng là thành công. Henry muốn mọi việc cần thời gian ở Monaco, muốn nhanh hãy cứ từ từ….

Mô tả ảnh
Mô tả ảnh

Tin cùng chuyên mục