Khởi tranh LS V-League 2020: Quyết đấu tại Tam Kỳ

LS V-League 2020 sẽ chính thức khởi tranh vào cuối tuần này. Sự hấp dẫn diễn ra ngay ở lượt trận đầu tiên từ cuộc so tài giữa HA.GL - Than Quảng Ninh, và đáng chú ý hơn cả là chuyến làm khách của CLB TPHCM tại Quảng Nam. 

Tuấn Anh báo tin vui đến người hâm mộ HAGL khi anh bình phục hẳn chấn thương. Ảnh: MINH TRẦN
Tuấn Anh báo tin vui đến người hâm mộ HAGL khi anh bình phục hẳn chấn thương. Ảnh: MINH TRẦN

Mùa bóng 2019, CLB TPHCM đã khổ sở khi đối đầu cùng với các đội thuộc nhóm "1 ông bầu". Nay, đại diện của TPHCM đã có nhiều củng cố, nâng chất hơn nhằm cụ thể hoá giấc mơ tranh ngôi vô địch. Ba trận gần đây, hàng công của họ đã ghi dược 6 bàn thắng ở AFC Cup và Siêu Cúp. Điều đó phát đi tín hiệu khả quan cho hàng công, nhất là sở hữu bộ ba Công Phượng - Balde - Phi Sơn. Nhưng hai tuyến còn lại của họ thì chưa ổn cho lắm khi hành thủ cũng bị lọt lưới 6 bàn và khu trung tuyến thiếu hẳn 1 thủ lĩnh. Ông Chung hẳn đang chờ đợi sự trở lại nhanh chóng của các trụ cột sau chấn thương để củng cố lại trục giữa sân. 

Quảng Nam vốn không mạnh, nhưng họ lại có lối đá rất khó chịu, nhất là trên sân nhà. Trận đấu này sẽ diễn ra lúc 17 giờ, khung giờ khá đẹp so với khí hậu tại miền Trung trong thời điểm này. 

Cách đó không xa, HA.GL sẽ tiếp đón Than Quảng Ninh. Trận ra quân trên sân nhà được xem là khá dễ chịu cho HA.GL khi họ thường thắng Than Quảng Ninh trên sân Pleiku ở những mùa gần đây, thậm chí là tỷ số cách biệt. Trận này Xuân Trường chưa thể trở lại, Tuấn Anh vẫn còn bỏ ngỏ bởi tình hình chấn thương. Nhưng với bộ khung còn lại, HA.GL có nhiều hy vọng để giành 3 điểm.

Khởi tranh LS V-League 2020: Quyết đấu tại Tam Kỳ ảnh 1 CLB TPHCM có hàng công mạnh hơn hẳn đội chủ nhà Quảng Nam. Ảnh: CLB TPHCM
Ngày 7-3 chỉ diễn ra 1 trận là cuộc so tài giữa CLB Hà Nội và Nam Định, nhưng lễ khai mạc giải sẽ được tổ chức ở trận đấu này khi đội chủ nhà đồng thời là đương kim vô địch. Tương quan lực lượng đôi bên thì 1 chiến thắng khó thoát khỏi tay CLB Hà Nội, thậm chí là chiến thắng cách biệt. 

Nét chung của loạt trận vòng 1 là các sân đều thi đấu không có khán giả. Thế nên sân Pleiku hay Hàng Đẫy sẽ không có hình ảnh "cháy vé" và phần nào dưới sân cũng giảm nhiệt. Nhưng dù gì thì an toàn sức khoẻ cộng đồng cũng trên hết và điều đáng quý là các nhà tài trợ, 14 đội tham dự đã cùng chia sẻ điều này với Ban điều hành giải. 

Lịch thi đấu:

Ngày 6-3: Quảng Nam - CLB TPHCM, HA.GL - Than Quảng Ninh

Ngày 7-3: CLB Hà Nội - Nam Định.

Tin cùng chuyên mục