Khiến đối thủ Trung Quốc bất ngờ, cờ tướng nam Việt Nam giành HCV đồng đội thế giới hệ đội tuyển

Giải cờ tướng vô địch thế giới 2022 tiếp tục chứng kiến bất ngờ khi đội cờ tướng nam Việt Nam có tấm HCV đầy quý giá nội dung đồng đội ở ngày cuối thi đấu nội dung cờ tiêu chuẩn.

Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo đã có tấm HCV đồng đội lịch sử tại giải cờ tướng vô địch thế giới năm nay. Ảnh: T.Q.K
Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo đã có tấm HCV đồng đội lịch sử tại giải cờ tướng vô địch thế giới năm nay. Ảnh: T.Q.K

Các ván cuối cùng của nội dung cờ tiêu chuẩn giải cờ tướng vô địch thế giới 2022 diễn ra tại Malaysia trong sáng 28-10 theo giờ địa phương và đội tuyển cờ tướng Việt Nam tiếp tục có niềm vui giành HCV.

Trong bảng nam, chúng ta có kỳ thủ Nguyễn Thành Bảo và Lại Lý Huynh góp mặt. Sau 8 ván, Thành Bảo và Lý Huynh đã hết cơ hội lọt vào trận cuối để tranh ngôi vô địch cá nhân nam tuy nhiên với các kết quả đã thi đấu ổn định trước đó, họ thi đấu nốt ván 9 theo hệ Thụy Sĩ ở ngày cuối. Khép lại ngày thi đấu cuối của nội dung cờ tiêu chuẩn thì Nguyễn Thành Bảo đứng hạng 3 nhận HCĐ cá nhân còn Lại Lý Huynh ở hạng 4.

Kỳ thủ Wang Tianyi (Trung Quốc) thắng Fung Tony Ga Zen (Hongkong-Trung Quốc) tại trận chung kết cuối nên giành tấm HCV cá nhân nam. Với cờ tướng Trung Quốc, việc kỳ thủ thứ 2 là Wang Kuo đã thi đấu không tốt giải này ở nội dung tiêu chuẩn chỉ xếp hạng 7 đã khiến kết quả chung về đồng đội nam bị ảnh hưởng.

Đội cờ Việt Nam với Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo có thứ hạng trong top 5 qua đó có điểm cao nhất để giành HCV đồng đội cờ tiêu chuẩn. Ở giải này, một kỳ thủ khác gốc Việt Nam là Lê Quang Nhật đã góp mặt thi đấu trong màu áo đội cờ vua Mỹ và xếp hạng 6.

Ở bảng nữ của hệ đội tuyển, Nguyễn Hoàng Yến và Lê Thị Kim Loan đứng các hạng 4 và 5 chung cuộc về cá nhân tiêu chuẩn nữ.

Về nội dung trẻ, tới lúc này, chúng ta có các thành tích huy chương cờ tiêu chuẩn gồm 1 HCV (Nguyễn Tấn Phát), 1 HCĐ (Phạm Huy Khánh) của U16 nam; 1 HCV (Đinh Trần Thanh Lam), 1 HCB (Phùng Bảo Quyên) nhóm tuổi U16 nữ; 1 HCV (Nguyễn Trắc Hoàng Thy), 1 HCB (Nguyễn Thiên Kim), 1 HCĐ (Đỗ Nguyễn Minh Hằng) nhóm tuổi U12 nữ.

Giải còn tiếp tục thi đấu ngày 29-10 với nội dung cờ nhanh.

Tin cùng chuyên mục