Kế hoạch của Thierry Henry liệu có thành công?

Sử dụng quá nhiều cầu thủ trẻ non kinh nghiệm nên chính sách của Monaco trong tháng Giêng là tuyển mộ một loạt cầu thủ già để bổ sung kinh nghiệm thi đấu. Liệu kế sách của Thierry Henry có thực sự khả thi?
Cecs Fabregas sẽ phải gồng gánh cho lứa đàn em trẻ khỏe nhưng non dại.
Cecs Fabregas sẽ phải gồng gánh cho lứa đàn em trẻ khỏe nhưng non dại.

Monaco mùa này là đội bóng sử dụng cầu thủ tuổi teen nhiều nhất Ligue 1. Cựu HLV Leonardo Jardim cũng như HLV đương nhiệm Thierry Henry buộc lòng phải sử dụng những cầu thủ gần như chưa từng có một chút kinh nghiệm trận mạc Ligue 1 trước khi mùa giải này khởi tranh. Tính tới thời điểm này Monaco đã có 8 cầu thủ dưới 20 tuổi ra sân thi đấu.

Monaco lần lượt bán các ngôi sao sau chức vô địch Ligue 1 năm 2017. Các ngôi sao Kylian Mbappe, Benjamin Mendy and Thomas Lemar, Fabinho và Bernardo Silva lần lượt ra đi. Vị trí thứ 19 của đương kim á quân Monaco ở Ligue 1 cho tới thời điểm này bị cho là đội bóng thiếu kinh nghiệm trận mạc, các cầu thủ trẻ dễ dàng bị đối phương khai thác.

Ông Henry quyết định tăng cường những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm trận mạc cho Monaco trong nửa sau mùa giải 2018-2019 vì mục tiêu trụ hạng. Cựu danh thủ Pháp thừa hiểu Monaco không có nhiều tiền để kéo về những cầu thủ vừa lão luyện vừa có phong độ cao nên đành nhắm tới những cầu thủ lớn tuổi và chủ yếu ngồi dự bị từ đầu mùa tới nay.

Lão tướng đầu tiên cập St Louis II là Naldo. Trung vệ Brazil đã 36 tuổi và chỉ đá có 7 trận cho Schalke ở nửa đầu mùa giải Bundesliga. Naldo ký hợp đồng có thời hạn 1 năm rưỡi với Monaco. Cựu binh thứ hai sắp sửa gia nhập đội bóng của Henry là Fabregas. Tiền vệ Brazil đã vẫy tay chào người hâm mộ Chelsea sau 500 trận chơi ở Premier League. Fabregas cũng không được HLV Sarri sử dụng nhiều ở mùa giải này. Fabregas và Henry từng là đồng đội nhiều năm ở Arsenal (2003-2007). Fabregas và người đại diện là Dein đã có mặt ở Monaco để tiến hành đàm phán mà dự kiến sẽ hoàn tất trong ngày thứ Hai để chính thức tập luyện cùng Monaco ngay sau đó.

Sự góp mặt của Fabregas được cho là tươi sáng bởi tiền vệ 31 tuổi vẫn chơi rất ổn mỗi lần được ra sân trong màu áo Chelsea. Fabregas chấp nhận vai trò dự bị bởi cùng vị trí ở Stamford Bridge thì Kante và Jorginho trội hơn nhiều. Naldo 36 tuổi là cái tên đáng ngại cho yếu tố thể lực. Dự kiến người đá cặp với Naldo là Pepe, cựu cầu thủ của Real Madrid. Pepe 35 tuổi và được Besiktas giải phóng hợp đồng trước lễ Giáng sinh vừa rồi. Nói về kinh nghiệm, thậm chí cả kinh nghiệm quốc tế thì những cựu binh này có thừa nhưng phong độ hiện tại của Naldo và Pepe đang là dấu hỏi liệu kế hoạch tăng cường ngắn hạn của Henry có thành công hay không. Ông vừa quá ngán tuổi teen không gánh vác nổi đội bóng thì liệu quá lớn tuổi có vực dậy Monaco? Nếu như các đối thủ đã khai thác điểm yếu kinh nghiệm thi đấu để thắng các cầu thủ trẻ Monaco thì đối thủ cũng sẽ đánh vào tốc độ và thể lực để vượt qua Naldo hay Pepe sắp tới. Nói tóm lại, kế hoạch của một HLV quá ít kinh nghiệm như Henry không đủ làm người hâm mộ Monaco yên tâm.

                                                                             HOÀNG HƯNG

Tin cùng chuyên mục