Karate, cầu lông, đua thuyền được thí điểm tổ chức khép kín

Ngành thể thao đã họp bàn và dự kiến cho phép 3 môn thể thao karate, cầu lông, đua thuyền là môn thí điểm tổ chức giải quốc gia thi đấu theo hình thức khép kín trước khi cho phép các môn được trở lại trong tình hình bình thường mới.
Karate sẽ được thí điểm thi đấu khép kín.
Karate sẽ được thí điểm thi đấu khép kín.

Khép kín nhưng không phải "bong bóng khép kín"

 Chiều 1-10, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT cho biết nếu không có gì thay đổi và sau khi xin ý kiến để được chấp thuận thì trung tuần tháng 10 này, thể thao thành tích cao sẽ có một số môn được tổ chức thi đấu giải quốc gia tại địa phương bằng hình thức khép kín. 

"Ngành thể thao xây dựng tổ chức thí điểm giải thi đấu thể thao thành tích cao theo hệ thống thi đấu quốc gia, ưu tiên cho địa phương không có dịch hoặc địa phương có ít dịch. Chúng ta tổ chức thử nghiệm trong tháng 10. Việc tổ chức thi đấu thể thao chính là để VĐV phải có sự cọ xát, không thể chỉ tập luyện suốt mà không thực nghiệm. Lẽ ra hôm nay 1-10 chúng tôi đã ký duyệt văn bản về chủ trương trên rồi gởi cho các địa phương. Tổ chức giải thể thao thành tích cao theo hình thức khép kín chứ không phải "bong bóng khép kín"".

Việc tổ chức khép kín được chia sẻ là cách thức tổ chức có sự giám sát và đảm bảo cao nhất về công tác phòng chống Covid-19 trong giai đoạn hiện tại. Ban tổ chức sẽ phân rõ đối tượng theo 3 nhóm gồm HLV, VĐV (trực tiếp thi đấu); đội ngũ truyền thông; đội ngũ làm công tác tổ chức giải. Ở việc khép kín, các đoàn sẽ phải ở tại địa điểm quy định của Ban tổ chức địa phương. Tổng cục TDTT cũng khuyến khích các địa phương tiêm đủ vaccine phòng Covid-19 cho HLV, VĐV tham dự còn trong trường hợp chưa tiêm đủ vaccine thì có biện pháp đảm bảo an toàn tốt nhất. "Ở giải đấu, việc xét nghiệm PCR sẽ được tiến hành".

Ngành thể thao khẳng định, với tình hình hiện nay, các giải thể thao thành tích cao hoàn toàn có thể tổ chức được và hiện nhiều địa phương ủng hộ. Tuy nhiên, yếu tố tổ chức giải có khán giả hay không khán giả khi thí điểm tới đây lại không được Tổng cục TDTT đề cập. Hai môn thể thao hủy các giải tổ chức của mình vừa qua là bóng đá và bóng rổ đã được lấy làm ví dụ tham khảo. 

Karate, cầu lông, đua thuyền được thí điểm tổ chức khép kín ảnh 1 Cầu lông cũng đã tính đến phương án tổ chức khép kín.
Cầu lông, karate, đua thuyền đi tiên phong

 Ba môn thể thao được cho phép thí điểm tổ chức giải cấp quốc gia trong mùa dịch Covid-19 tới đây là karate, cầu lông, đua thuyền. Lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết, môn karate sẽ tổ chức giải vô địch ở Thanh Hóa vào trung tuần tháng 10. Trao đổi về điều này, phụ trách bộ môn karate (Tổng cục TDTT) - ông Vũ Sơn Hà bầy tỏ "chúng tôi xây dựng kế hoạch và có báo cáo tới lãnh đạo Tổng cục để có sự chuẩn bị tốt nhất. Tháng 11, karate mới có thể tổ chức giải để các đơn vị có chuẩn bị ở thời điểm dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp hiện tại".

Trong khi đó, Phó Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao 2 (Tổng cục TDTT) - ông Lê Thanh Hà xác nhận "đúng là môn cầu lông được lãnh đạo Tổng cục TDTT yêu cầu xây dựng kế hoạch chuẩn bị tổ chức giải tới đây. Chúng tôi đã xây dựng chương trình và sẽ trình để có sự thống nhất chung. Nếu không thay đổi, giải cầu lông đồng đội toàn quốc sẽ tổ chức tại Thái Bình giữa tháng 10. Ban đầu, giải chọn Bắc Giang làm điểm tranh tài tuy nhiên do nhà thi đấu của địa phương được dùng vào công tác phòng chống Covid-19 nên địa điểm chuyển sang Thái Bình".

Tuy nhiên, sự an toàn và đảm bảo được các tiêu chuẩn tốt nhất về tổ chức thi đấu ra sao còn là dấu hỏi. Bản thân ông Phấn bầy tỏ những môn tổ chức đều có số VĐV và đoàn thể thao đông đảo tham dự, đặc biệt có các đơn vị thể thao từ phía Nam tới thi đấu nên ngành sẽ xem xét chi tiết nhất để tránh việc có người đi được có người không tham dự được giải. Nếu việc thí điểm ổn thỏa, Tổng cục TDTT sẽ phối hợp với các địa phương đảm bảo được sự an toàn y tế tổ chức nhiều giải trong nhiều môn từ cuối tháng 10 tới tháng 12.

"Thi đấu là giải pháp có tính quan trọng có tính quyết định nhất nâng cao thành tích cho VĐV trong thực tế. Mặc dù có thể tốn kém hơn về chi phí tổ chức nhưng chúng ta vẫn phải làm và làm đảm bảo tốt nhất với quy định phòng chống dịch Covid-19 an toàn", Phó Tổng cục trưởng Trần Đức Phấn nói. 

Tin cùng chuyên mục