Huỳnh Thị Mỹ Tiên giành HCV khi đấu điền kinh tại Philippines

Nữ tuyển thủ của đội điền kinh Việt Nam đã giành tấm HCV khi dự giải điền kinh quốc tế Philippines 2023
Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên có HCV tại Philippines trong nội dung sở trường 100m rào nữ. Ảnh: M.TIÊN
Tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên có HCV tại Philippines trong nội dung sở trường 100m rào nữ. Ảnh: M.TIÊN

Ngày 22-3, các nội dung đầu tiên của giải điền kinh quốc tế Philippines đã bắt đầu tranh tài. Bất ngờ lớn nhất là việc đội điền kinh Việt Nam đã góp mặt các tuyển thủ tốt nhất của nội dung 400m nam nhưng không ai vượt qua được vòng loại để có suất đấu chung kết cự ly.

Tại vòng loại, tuyển thủ Nguyễn Tùng Lâm đạt thông số 49"45; tuyển thủ Quách Công Lịch đạt 49"42; tuyển thủ Trần Đình Sơn đạt 49"72 trong khi tuyển thủ Trần Nhật Hoàng đạt 50"84. Các kết quả trên chưa đủ giúp những tuyển thủ của chúng ta được suất vào đấu chung kết ở buổi chiều tối cùng ngày.

Tuy nhiên, điền kinh Việt Nam vẫn còn điểm sáng đó là nữ tuyển thủ Huỳnh Thị Mỹ Tiên ở cự ly 100m rào nữ. Cô và đồng đội Bùi Thị Nguyên cùng góp mặt tại chung kết cự ly ở Philippines lần này. Sau hồi còi của trọng tài, Mỹ Tiên là người có sự bứt tốc tốt nhất để về đích đầu tiên bằng thông số 13"59 và nhận HCV. Hạng nhì của cuộc đua là Lauren Hoffman (câu lạc bộ điền kinh San Jose - Philippines) với kết quả 13"72 còn Bùi Thị Nguyên về vị trí thứ ba, nhận HCĐ (13"83). Ở hai giải đấu gần nhất mà Huỳnh Thị Mỹ Tiên góp mặt là SEA Games 31 và Đại hội thể thao toàn quốc lần 9-2022 ở năm 2022, cô đều thua đồng đội Bùi Thị Nguyên.

Chung kết 400m nữ của giải, đội điền kinh Việt Nam có ba tuyển thủ góp mặt gồm Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Thị Ngọc. Người có kết quả tốt nhất là Minh Hạnh khi đoạt HCĐ (54"94) còn Nguyễn Thị Hằng xếp hạng 4 (55"32), Nguyễn Thị Ngọc đạt hạng 5 (55"36).

Giải vẫn còn thi đấu tới hết ngày 26-3.

Tin cùng chuyên mục