‘Hung thần’ của tuyển Đức giận ra mặt trước khi gặp U23 Việt Nam

Cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc và đang dẫn dắt U23 Indonesia Shin Tae-yong thể hiện sự không hài lòng ở buổi tập vào chiều 5-5, một ngày trước khi cùng học trò đấu với chủ nhà Việt Nam tại trận ra quân SEA Games 31.

HLV Shin Tae-yong không hài lòng về chất lượng mặt sân tập Tam Nông. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG
HLV Shin Tae-yong không hài lòng về chất lượng mặt sân tập Tam Nông. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG

Theo kế hoạch, U23 Indonesia có buổi tập ở sân huyện Tam Nông (tỉnh Phú Thọ, cách sân thi đấu Việt Trì khoảng 20km) vào lúc 17g30 chiều 5-5. Đây cũng là buổi tập cuối cùng của thầy trò HLV Shin Tae-yong trước khi gặp U23 Việt Nam ở trận ra quân bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra vào lúc 19g tối mai (6-5).

Nhưng khi xuống xe bus và đi bộ vài bước chân lên thảm cỏ sân Tam Nông, ông thầy người Hàn Quốc đã “bật chế độ” khó chịu. Nhà cầm quân sinh năm 1970 đi một nửa đường biên dọc của sân để đo khoảng cách và cho rằng, sân tập không đủ kích thước tiêu chuẩn. Sau đó, ông ngước lên ánh đèn chưa được bật sáng, cúi xuống nhìn mặt cỏ ngắn và có vài đoạn đã ngả màu... HLV Shin cùng các trợ lý có gần 5 phút để phàn nàn chất lượng mặt sân với đội ngũ tình nguyện viên địa phương. Cựu HLV đội tuyển Hàn Quốc còn cử một thành viên gọi điện với lãnh đạo đoàn thể thao Indonesia để báo cáo tình hình, điều cán bộ truyền thông ghi lại mặt cỏ sân tập không đảm bảo.

‘Hung thần’ của tuyển Đức giận ra mặt trước khi gặp U23 Việt Nam ảnh 1 HLV Shin Tae-yong đi vài vòng để kiểm tra sân tập
Sau khoảng thời gian phàn nàn, HLV Shin Tae-yong vẫn kêu gọi các học trò ra sân tập luyện để không làm mất thêm thời gian. Bỏ cảm xúc tức giận sang một bên, sau khi cử trợ lý cho các cầu thủ khởi động, ông trực tiếp xếp các mắc-cơ để thực hiện giáo áo... U23 Indonesia chỉ cho cánh phóng viên tác nghiệp trong 15 phút đầu trước khi mời ra khỏi sân để toàn đội bước vào nội dung tập sâu về chuyên môn.

Cũng vào trưa cùng ngày, sau khi tham dự buổi họp báo trước trận đấu với U23 Việt Nam, HLV Shin Tae-yong đã cùng các học trò ra sân thi đấu Việt Trì để tham quan và làm quen mặt cỏ. Giữa tiết trời trưa nắng gắt, ông thầy người Hàn Quốc tranh thủ khoảng thời gian để “chỉ bài” cho toàn đội hướng đến trận cầu quan trọng sắp tới.        

Nhìn sự chuẩn bị của U23 Indonesia cho thấy họ cực kỳ coi trọng trận ra quân SEA Games 31 với U23 Việt Nam. Đây không chỉ là trận cầu ảnh hưởng đến tấm vé lọt vào bán kết của 2 đội mà còn là danh dự, thương hiệu của 2 nhà cầm quân xuất sắc Park Hang-seo và Shin Tae-yong - người từng cầm đội tuyển Hàn Quốc đánh bại tuyển Đức 2-0 ở vòng bảng World Cup 2018.

Một số hình ảnh của U23 Indonesia tập luyện ở sân Tam Nông:

‘Hung thần’ của tuyển Đức giận ra mặt trước khi gặp U23 Việt Nam ảnh 2 U23 Indonesia đến sân tập Tam Nông trong sự chào đón của người dân địa phương
‘Hung thần’ của tuyển Đức giận ra mặt trước khi gặp U23 Việt Nam ảnh 3 Đại diện đội tuyển xứ Vạn đảo phàn nàn với đội ngũ tình nguyện viên
‘Hung thần’ của tuyển Đức giận ra mặt trước khi gặp U23 Việt Nam ảnh 4 Cán bộ truyền thông của U23 Indonesia ghi lại mặt cỏ sân đảm bảo
‘Hung thần’ của tuyển Đức giận ra mặt trước khi gặp U23 Việt Nam ảnh 5 Mặt cỏ sân tập Tam Nông được báo SGGP ghi lại
‘Hung thần’ của tuyển Đức giận ra mặt trước khi gặp U23 Việt Nam ảnh 6 Sau thời gian phàn nàn, HLV Shin Tae-yong kêu học trở ra sân tập 
‘Hung thần’ của tuyển Đức giận ra mặt trước khi gặp U23 Việt Nam ảnh 7 Đây cũng là buổi tập cuối cùng của U23 Indonesia trước khi gặp chủ nhà U23 Việt Nam
‘Hung thần’ của tuyển Đức giận ra mặt trước khi gặp U23 Việt Nam ảnh 8 Đội khách cực kỳ quyết tâm để vượt qua "cửa ải" đầu tiên ở SEA Games 31
‘Hung thần’ của tuyển Đức giận ra mặt trước khi gặp U23 Việt Nam ảnh 9 Rất đông người hâm mộ địa phương đứng ở ngoài sân tập Tam Nông để theo dõi U23 Indonesia tập luyện

Tin cùng chuyên mục