Hơn 30.000 người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân thu hút hơn 30.000 người tham gia gồm đông đảo quần chúng nhân dân, lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, người cao tuổi...

Sáng 26-3, UBND TPHCM tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023. Tham dự chương trình có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TPHCM.

Chương trình nhằm kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao, Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khoẻ” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27-3-1946 – 27-3-2023), kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2023).

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 77 năm. Ảnh: QUỐC THANH

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 77 năm. Ảnh: QUỐC THANH

Thay mặt lãnh đạo TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đã đọc lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 77 năm và khai mạc Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023.

Đồng chí Dương Anh Đức nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rèn luyện sức khỏe của mỗi người dân và Bác Hồ chính là tấm gương tự rèn luyện sức khỏe. Theo đồng chí, chính quyền các cấp đã tạo điều kiện cho người dân tự rèn luyện thể dục thể thao với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, giúp mỗi người dân tự chọn cho mình môn thể thao yêu thích để rèn luyện thân thể hàng ngày, tạo thói quen vận động hợp lý suốt đời để bảo vệ nâng cao sức khoẻ cho bản thân.

Đồng chí Phan Văn Mãi và đồng chí Dương Anh Đức tặng bằng khen UBND TPHCM cho các đơn vị xuất sắc đóng góp cho công tác tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023. Ảnh: QUỐC THANH

Đồng chí Phan Văn Mãi và đồng chí Dương Anh Đức tặng bằng khen UBND TPHCM cho các đơn vị xuất sắc đóng góp cho công tác tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023. Ảnh: QUỐC THANH

Chào mừng hoạt động tháng thể dục thể thao, hưởng ứng Ngày Thể thao Việt Nam, UBND TPHCM tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và chuỗi các hoạt động thể dục thể thao trong tháng 3. “Đây là dịp chúng ta khẳng định sức mạnh toàn dân đoàn kết và cùng nhau hành động thực hiện cụ thể bài viết “Thể dục và sức khỏe” của Bác để kêu gọi toàn dân tập thể dục”, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tham gia chạy tại chương trình. Ảnh: QUỐC THANH

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tham gia chạy tại chương trình. Ảnh: QUỐC THANH

Đồng chí Dương Anh Đức cho biết thêm, đồng hành với Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023, TPHCM cũng chọn tháng 3 là Tháng Thể thao để tổ chức các hoạt động hưởng ứng, tổ chức các giải thể thao từ phong trào đến nâng cao, từ lứa tuổi học sinh đến vận động viên chuyên nghiệp. Trong đó có các hoạt động, sự kiện thể thao mang tính lan toả đến mọi tầng lớp nhân dân thành phố như lễ hội, hội thảo, họp mặt.

Các đại biểu tham gia chạy tại chương trình. Ảnh: QUỐC THANH

Các đại biểu tham gia chạy tại chương trình. Ảnh: QUỐC THANH

Đồng chí tin tưởng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 và các hoạt động thể thao trong tháng 3 nhận được sự quan tâm, ủng hộ, đồng hành của nhân dân TP, đạt được các chỉ tiêu đã đề ra, góp phần nâng cao sức khỏe toàn dân.

Dịp này, UBND TPHCM trao tặng Bằng khen cho 6 đơn vị đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho công tác tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2023.

Tin cùng chuyên mục