HLV Thái Quang Lai được bóng chuyền Thanh Hóa mời gọi

Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đang có sự chuẩn bị quan trọng ở thành phần ban huấn luyện và đã kết nối để làm việc với HLV Thái Quang Lai.
HLV Thái Quang Lai gần như sẽ làm việc với bóng chuyền nữ Thanh Hóa ở mùa giải năm nay? Ảnh: MINH MINH
HLV Thái Quang Lai gần như sẽ làm việc với bóng chuyền nữ Thanh Hóa ở mùa giải năm nay? Ảnh: MINH MINH

Theo thông tin mà SGGP có được, Sở VH-TT-DL tỉnh Thanh Hóa cùng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Thanh Hóa quan tâm đáng kể tới sự chuẩn bị chuyên môn của đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa cho mùa giải vô địch quốc gia 2023 vì thế đã hướng tới việc mời HLV Thái Quang Lai làm HLV trưởng.

Hiện lúc này, việc ký kết hợp đồng giữa các bên chưa diễn ra tuy nhiên về cơ bản, sau khi đã làm việc sơ bộ thì các bên đều tìm được tiếng nói chung về kế hoạch chuyên môn hướng tới. Nếu ổn thỏa, ông Thái Quang Lai sẽ cùng nữ Thanh Hóa dự vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023.

HLV Thái Quang Lai hiện đang là cán bộ thuộc thể thao Khánh Hòa và từng là HLV trưởng đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa và là cựu HLV trưởng đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam. Là HLV có kinh nghiệm và có thành tích nên vị HLV này được nhiều đội bóng mời đảm nhiệm vai trò HLV trưởng. Năm ngoái, trước khi giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2022 diễn ra, HLV Thái Quang Lai từng làm việc với đội bóng chuyền nam Hà Tĩnh thế nhưng vào phút chót thì ông đã không ở lại cùng đội bóng này mà trở về đơn vị Khánh Hòa do những vướng mắc về thủ tục giấy tờ hành chính.

Sau khi rời khỏi cương vị HLV trưởng đội bóng chuyền nam Sanest Khánh Hòa, HLV Thái Quang Lai chưa huấn luyện đội bóng nào ở giải vô địch quốc gia. Nếu việc gắn kết với bóng chuyền nữ Thanh Hóa thành công thì đây sẽ là sự trở lại đáng chú ý ở vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm nay. Mùa giải vô địch quốc gia 2022, bóng chuyền nữ Thanh Hóa thi đấu không hiệu quả trong các trận ở vòng bảng qua đó rơi vào nhóm phải tranh vé trụ hạng. Thời điểm trên, HLV Lê Văn Dũng (cựu HLV trưởng đội Ngân hàng Công thương) đã được mời về đảm nhiệm vai trò HLV trưởng để giúp đỡ đội bóng cũng như đội hình bổ sung thêm mũi đánh Suthina Pasang (Thái Lan) và Megawati (Indonesia). Kết thúc lượt tranh vé trụ hạng, đội nữ Thanh Hóa thành công và tiếp tục góp mặt ở giải vô địch quốc gia 2023.

Năm 2023, bóng chuyền nữ Thanh Hóa sẽ có nhiều thay đổi. Ngoài vị trí HLV trưởng thì dự kiến đội bóng có thuê tăng cường ngoại binh ngay từ vòng 1. Được biết, cầu thủ chất lượng có quốc tịch Croatia và Mỹ đang được kết nối để mời về thi đấu vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay cho nữ Thanh Hóa nhưng tất cả vẫn còn đang thảo luận bởi phụ thuộc chính về chi phí lót tay.

Vào ngày 11-2 tới đây, đội Thanh Hóa sẽ tham dự cúp Hoa Lư-Bình Điền 2023 cùng các đội VTV Bình Điền Long An, Bộ tư lệnh Thông tin, Thái Bình, Hóa chất Đức Giang HN và chủ nhà Ninh Bình. Giải đấu như một cuộc tập dượt trước vòng 1 giải vô địch quốc gia năm nay.

Tại vòng 1 giải vô địch quốc gia 2023, đội nữ Thanh Hóa nằm ở bảng B nữ cùng các đội Hóa chất Đức Giang HN, Ninh Bình, Bộ tư lệnh Thông tin và TPHCM. Bảng này thi đấu tại nhà thi đấu Gia Lâm (Hà Nội) từ ngày 10 tới 19-3.

Tin cùng chuyên mục