HLV Park Hang Seo: Lại là một trận đấu khó khăn, Quang Hải có thể chơi chung kết

Lại một lần nữa lội ngược dòng ngoạn mục, lại một lần nữa giành được kết quả thuận lợi trong tư thế lựa lưng với vực thẳm, U22 Việt Nam cho thấy dáng dấp của “Nhà vô địch tương lai”. Đây là hình bóng của một đội bóng lớn thật sự, khi đã vượt qua hàng loạt khó khăn, để giành quyền đứng đầu bảng đấu “Tử thần”. “Thầy” Park đã có những chia sẻ ngay sau trận đấu…

Một trận đấu khó khăn khác của U22 Việt Nam, nhưng dũng cảm. Ảnh: Dũng Phương
Một trận đấu khó khăn khác của U22 Việt Nam, nhưng dũng cảm. Ảnh: Dũng Phương

“Đây lại là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi đã bước vào trận đấu với một áp lực rất to lớn, khi phải cần có 1 trận hòa (cho dù, theo thực tế, chỉ cần thua với tỷ số tối thiểu, U22 Việt Nam vẫn giành vé của U22 Thái Lan dù bằng điểm, vì vẫn vượt hơn hiệu số bàn thắng bại). Một trận đấu khó khăn khác tiếp theo hai kết quả nhọc nhằn trước U22 Indonesia và U22 Singapore. Để thua trước 2 bàn, chúng tôi càng gặp thêm nhiều vấn đề, nhưng một lần nữa, các cầu thủ quyết không bỏ cuộc, họ có tinh thần tranh đấu rất cao, không muốn để thua bất kỳ trận đấu nào. Họ đã dốc hết sức mình, xin cám ơn các cầu thủ của tôi”, HLV Park Hang Seo cho biết.

Để nói rõ thêm về trận đấu, về cả cách tiếp cận trong hiệp 1 và những điều chỉnh, phản ứng trong hiệp 2, “thầy” Park tâm sự: “Mỗi trận đấu là một cách tiếp cận khác nhau. Chúng tôi luôn phải gặp những khó khăn trong các hiệp đấu đầu tiên ở 3 trận liên tiếp gần đây là do đối thủ của chúng tôi vẫn đang rất sung sức và mạnh mẽ ở quãng thời gian đầu tiên của trận đấu. Đối với U22 Việt Nam, hiệp 1 luôn là rất khó khăn, vì chúng ta phải nghĩ về nhiều vấn đề khác, xoay vòng cầu thủ, tránh quá tải… Sau trận đấu với U22 Singapore, chúng tôi cũng đã dành thời gian họp đội, xem băng hình trận đấu để phân tích mọi thứ, tìm cách cải thiện và điều chỉnh những gì phù hợp để có thể chơi tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo”.

Trong trận đấu căng thẳng như thế này, những sai lầm của thủ môn Nguyễn Văn Toản (trả giá bằng bàn thua sớm ngay đầu trận đấu) và của Huỳnh Tấn Sinh (người đã đá hỏng tình huống sút phạt đền đầu tiên, rất may, sau đó, trọng tài chính Ali Ismail đã cho U22 Việt Nam được thực hiện lại quả sút phạt, để Nguyễn Tiến Linh tận dụng tốt thời cơ của mình) đã có thể khiến U22 Việt Nam thua trận đấu ngày hôm nay. Tuy vậy, “thầy” Park vẫn từ chối “đổ thừa” cho những học trò của mình, như một số HLV khác, thậm chí cả nhiều nhà cầm quân hàng đầu thế giới!

Chia sẻ về những tình huống sai lầm này, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết: “Bàn thua đầu tiên chính là sai lầm của thủ môn. Nhưng tôi không muốn bình luận về tình huống này ở đây. Chúng tôi sẽ xem lại băng hình và phân tích mọi thứ để tìm cách cải thiện sau. Còn hiện tại, do SEA Games đang diễn ra, tôi không muốn nhận xét về một cá nhân nào và sẽ không nói thêm về những chuyện như thế này. Trong tình huống Tấn Sinh đá hỏng phạt đền, cậu ấy được chọn sút 11 mét vì là một người rất giỏi đá penalty, nhưng rõ ràng là cầu ấy đã bị sức ép , thế nên, rất tiếc là, cậu ấy không thực hiện thành công. Ở tình huống sút phạt đền thứ 2, sau khi trọng tài cho đá lại, Tiến Linh không gặp nhiều áp lực và đã dễ dàng cân bằng tỷ số”.

HLV Park Hang Seo: Lại là một trận đấu khó khăn, Quang Hải có thể chơi chung kết ảnh 1 Thầy Park từ chối bình luận về sai lầm của các học trò
Với 13 điểm sau 5 trận đấu, thành tích “bất khả chiến bại”, U22 Việt Nam đã chắc chắn đứng đầu bảng B và giành vé vào vòng bán kết, nơi chúng ta sẽ đối đầu với U22 Campuchia, một hiện tượng ở môn bóng đá nam của Sea Games lần này. Trong khi đó, U22 Indonesia với chiến thắng 4-0 trước U22 Lào đã giành tấm vé thứ nhì, đấu với U22 Myanmar ở bán kết. Riêng phần U22 Thái Lan đã bị loại.

Trong 2 trận đấu cuối cùng, trước mắt là bán kết, U22 Việt Nam cần có thực lực mạnh nhất và sung sức nhất. Thế nên, tình trạng chấn thương của “ngôi sao” Nguyễn Quang Hải lại một lần nữa được “đặt lên bàn cân”. “Thầy” Park đã có những chia sẻ rất thẳng thắn: “Gần đây có rất nhiều tờ báo, mạng truyền thông đưa ra thông tin về chấn thương của Quang Hải, nhưng chúng tôi muốn có thông tin chính thức vào ngày mai. Hiện tại, có thể Quang Hải sẽ vắng mặt ở trận đấu bán kết, nhưng vẫn có khả năng ra sân trong trận đấu chung kết (nghĩa là, vẫn chưa có chuyện Quang Hải sẽ vắng mặt cho đến hết SEA Games)”.

Hãy cùng chờ đợi những tin vui về tình hình chấn thương của Quang Hải trong thời gian sắp tới!

Tin cùng chuyên mục