HLV Mai Đức Chung tin ở một sự bất ngờ tại giải vô địch châu Á

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu tập trung trong ngày 3-1 để chuẩn bị dự VCK giải vô địch châu Á 2018 và HLV trưởng Mai Đức Chung có nhiều việc để làm.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu hành trình tập luyện cho VCK giải vô địch châu Á 2018. Ảnh: Đoàn Nhật
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu hành trình tập luyện cho VCK giải vô địch châu Á 2018. Ảnh: Đoàn Nhật

Trong VCK giải vô địch châu Á 2018, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng đấu cùng Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Ông Chung đánh giá: “Bảng đấu này là bảng khó khăn cho Việt Nam. Tuy nhiên, Bóng đá không nói trước được điều gì. Năm 2017, đội nữ đã thành công lớn có thành tích. Tới nay, chúng tôi đã xác định, trong bóng đá có thể đội mạnh thua đội yếu. Chúng tôi luôn xác định mình là chiếu dưới nhưng tinh thần thoải mái. Bóng đá biết đâu đấy còn may mắn nữa”.

"Vừa qua, thành tích đội bóng đá nữ TPHCM rất tốt tại giải VĐQG 2017 nên tôi quyết định mời HLV Kim Chi lên để cùng BHL có một sức mạnh tốt nhất, học hỏi lẫn nhau. HLV Kim Chi là người có chuyên môn tốt"- HLV Mai Đức Chung cho biết.

Dĩ nhiên, tại một giải đấu lớn, đội tuyển nữ Việt Nam không thể trong đội tất cả vào may mắn mà phải có chất lượng chuyên môn cụ thể. Ông Chung nói thêm “Tôi và BHL đội bóng đá nữ Việt Nam luôn có sự chuẩn bị giáo án từ trước chứ không phải tới giải mới thực hiện. Thành viên đội tuyển nữ Việt Nam hội quân sáng ngày 3-1, chúng tôi đã họp đội xác định tinh thần và đầu giờ chiều cùng ngày ra sân tập luyện”.

“Không khí tập luyện rất khẩn trương do chỉ còn 3 tháng nữa là thi đấu tại Jordan”, ông Chung nói thêm. Một trong những nguyên do đội tuyển nữ Việt Nam có thời gian tập huấn dài ngày là do trong năm, cầu thủ nữ không nhiều cơ hội tham gia thi đấu trực tiếp nên tất cả cần được tập để hoàn thiện hơn.

Trong ngày 17-1, đội tuyển nữ Việt Nam di chuyển tới Quảng Châu (Trung Quốc) dự giải giao hữu có 4 đội. Ông Chung đánh giá “ở giải tại Trung Quốc, các đội Thái Lan, Colombia, Trung Quốc tham dự. Đây là điều kiện tốt nhất để tuyển thủ của tôi tập luyện, thi đấu”.

HLV Mai Đức Chung tin ở một sự bất ngờ tại giải vô địch châu Á ảnh 1 Lãnh đạo VFF chúc mừng và tặng quà các cầu thủ ở ngày đầu tập luyện. Ảnh: Đoàn Nhật
Ông Chung nhấn mạnh, yếu tố tăng cường thể lực tiếp tục được đề cao ở 3 tháng rèn quân. “Tôi là con người Việt Nam nên hiểu được thể trạng cầu thủ để họ tiếp nhận phù hợp, tăng dần thể lực. Nếu chúng ta áp dụng bài tập từ thấp lên cao là đúng nhưng ở bối cảnh, thời gian ngắn và đang phải tận dụng chuyên môn thì BHL có sự lựa chọn giáo án phù hợp nhất”, HLV Mai Đức Chung phân tích.

Tại đợi tập trung, HLV trưởng Mai Đức Chung mời 24 tuyển thủ lên đội tuyển. Tuy nhiên, ông Chung xác nhận đây chưa phải những cầu thủ duy nhất.

“Đây mới là giai đoạn 1 của đợt tập trung. Thời gian giai đoạn 1 kéo dài tới trước Tết nên tôi tạm cần 24 người. Sau đó, chúng tôi có thể vẫn bổ sung và đội tuyển luôn rộng cửa với tất cả các VĐV. Trong 24 người, có tuyển thủ lần đầu được lên tuyển nhưng họ nằm trong kế hoạch của tôi. Tôi luôn gọi 2 cầu thủ cho 1 vị trí và những cầu thủ mới không phải để học hỏi mà là tập luyện, thi đấu”, vị thuyền trưởng đội tuyển nữ Việt Nam xác nhận.

Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tập luyện trên sân bóng tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ (Mỹ Đình, Hà Nội). Đội tập huấn đá cúp Tứ hùng tại Trung Quốc từ 17 tới 24-1. Từ ngày 23-4 tới 2-4, đội đi Đức tập huấn và đấu giao hữu cùng CLB nữ Bayern Munich và Hoffenheim. Tại VCK giải bóng đá nữ châu Á 2018, chúng ta nằm ở bảng B vòng bảng và đá trận đầu ngày 7-4 gặp Nhật Bản; ngày 10-4 gặp Australia; ngày 13-4 gặp Hàn Quốc. Giải tổ chức ở Jordan từ ngày 6 tới 20-4.

Tin cùng chuyên mục