HLV Lê Huỳnh Đức: “Không có khán giả, cầu thủ ra sân chả có động lực gì”

Theo thuyền trưởng CLB Đà Nẵng, việc thi đấu trên sân không khán giả là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến động lực chơi bóng của các cầu thủ ở hai trận đấu đã qua.

Khán giả tập trung trước 1 cửa ra ra vào sân Quảng Nam trong trận đội nhà gặp CLB TPHCM. Ảnh: VIẾT ĐỊNH
Khán giả tập trung trước 1 cửa ra ra vào sân Quảng Nam trong trận đội nhà gặp CLB TPHCM. Ảnh: VIẾT ĐỊNH

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, với chiều hướng gia tăng các ca lây nhiễm và nguồn lây nhiễm, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với các cầu thủ và các thành viên tham gia giải đấu nên ban điều hành các Giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đã quyết định tạm dừng LS V-League 2020 cho đến hết tháng 3.

Trước đó, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho khán giả, BHL và cầu thủ, VPF đã cho phép thi đấu ở trên sân không khán giả ở vòng 1 và vòng 2. Tuy nhiên, nếu tình hình dịch bệnh cứ diễn ra căng thẳng như hiện tại thì phương án này có thể tiếp tục được nghiên cứu, áp dụng.

HLV Lê Huỳnh Đức: “Không có khán giả, cầu thủ ra sân chả có động lực gì” ảnh 1 HLV Lê Huỳnh Đức
Thế nhưng, HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng, việc thi đấu trên sân không có khán giả sẽ khiến cầu thủ không có động lực, nhiệt huyết chơi bóng.

“Đá bóng không có khán giả thì thật là buồn, cầu thủ ra sân chả có động lực gì, đó cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ, rất khó cho tôi hay các HLV khác có thể điều chỉnh, nhưng rõ ràng cầu thủ thi đấu không được nhiệt.

Tinh thần cầu thủ không thoải mái khi lịch thi đấu có những sự điều chỉnh, điều này cũng làm cho các HLV khó điều chỉnh được phong độ của họ. Trong quãng thời gian chuẩn bị thì các cầu thủ chơi rất tốt, hưng phấn, nhưng khi bước vào mùa giải thì tôi thấy họ có nhiều vấn đề. Mặc dù về chuyên môn thì các cầu thủ Đà Nẵng không tệ, họ đang làm rất tốt,” nhà cầm quân sinh năm 1972 chia sẻ.

HLV Lê Huỳnh Đức: “Không có khán giả, cầu thủ ra sân chả có động lực gì” ảnh 2 Đinh Thanh Trung bày tỏa quan điểm cá nhân trên trang facebook của mình
Đồng quan điểm với thuyền trưởng CLB Đà Nẵng, tiền vệ Đinh Thanh Trung, đội trưởng CLB Quảng Nam chia sẻ trên trang cá nhân: “Hoãn tới lúc nào hết dịch thì đẹp! Đến lúc khán giả có thể tới sân chứ đá bóng mà ko có khán giả thì chán lắm!”

Tin cùng chuyên mục