
Trong vai thành viên của Ủy ban kỹ thuật FIFA, cựu HLV trưởng đội tuyển Pháp và CLB Liverpool Gerard Houllier đã có chuyến làm việc với lãnh đạo LĐBĐ châu Á, trong nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của bóng đá nơi đây dần tiến gần đến trình độ của châu Âu và Nam Mỹ.
Thêm vào đó, trước cảnh ngày càng có nhiều cầu thủ châu Á được mời chào đến chơi bóng ở các CLB hàng đầu thế giới, những ý kiến tư vấn của ông Houllier cũng là một kênh tham khảo hữu ích đối với giới chức bóng đá cũng như những cầu thủ đang nuôi dưỡng ý định lập nghiệp ở nước ngoài.
Vị chuyên gia người Pháp quan niệm sự cầu tiến là quan trọng nhất trong quá trình hình thành và phát triển tài năng của một cầu thủ. Dù bất cứ sinh ra ở nền bóng đá nào, châu Phi, châu Á, Nam Mỹ hay châu Âu, thì sự cầu tiến của bản thân cầu thủ cũng như của một nền bóng đá sẽ quyết định đến sự vươn lên mạnh mẽ. Chơi bóng trong nước chưa đủ, mạnh dạn ra đi để đến với những giải đấu khắc nghiệt của bóng đá thế giới mới là cách tôi luyện một cầu thủ thành tài. Nói cách khác, điều đó sẽ giúp các cầu thủ trưởng thành hơn, tự tin vào bản thân mình hơn.

“Trở ngại lớn nhất đối với một cầu thủ khi gia nhập môi trường bóng đá mới chính là khác biệt về văn hóa. Thế nhưng, khi đã xác định ra đi, bạn phải tìm mọi cách để thích nghi với môi trường văn mới, với nền văn hóa mới. Biết thêm nhiều người, hiểu được tính cách của người bản địa sẽ là hành trang cho bạn suốt chặng đường dài phía trước. Bản thân tôi cũng từng xuất phát điểm như thế và rõ ràng đến với một đất nước mới không chỉ học và chơi bóng đá, mà còn học văn hóa của người ta nữa”, Gerard Houllier khẳng định.
Vị HLV 62 tuổi này cho rằng sự thích ứng nhanh với xã hội mới của cá nhân cầu thủ là cấp thiết và sẽ trở thành động lực thúc đẩy họ quen nhanh với môi trường bóng đá tại đây: “Nếu một cầu thủ nước ngoài muốn nhiều người biết đến tên mình, anh ta buộc phải thích ứng với môi trường nhanh gấp đôi bình thường. Có nghĩa rằng, anh ta phải thể hiện được tính ham học hỏi, bộc lộ được khả năng của bản thân, cũng như những yếu tố đi cùng khác như kỹ năng chơi bóng, tư duy chiến thuật, thể lực dồi dào… Nói chung, thành công của một cầu thủ phụ thuộc vào tinh thần, ý chí cũng như thái độ của anh ta. Một cầu thủ dẫu tài năng đến đâu, nếu không biết cách chứng tỏ những điều như thế ở môi trường mới, anh ta dễ lụt nghề, dễ chìm vào quên lãng của những người xung quanh”.
o0o
Ông Houllier từng dẫn dắt những đội bóng lừng danh như RC Lens (giai đoạn 1982-1985), Paris Saint Germain (1985-1988), Liverpool (giai đoạn 1998-2004), nắm đội tuyển Pháp thời 1992-1993, và gần đây nhất là huấn luyện CLB Lyon (2005-2007). Nói chung, ông từng nếm đủ mọi vị ngọt ngào cũng như đắng cay của thế giới túc cầu: vô địch League Cup, FA Cup và UEFA Cup khi còn dẫn dắt Liverpool.
Một yếu tố quan trọng nữa mà ông Houllier rút ra trong suốt sự nghiệp huấn luyện của mình chính là: “Tuổi tác không phải là rào cản của thành công. Tôi ví dụ, cựu tiền đạo tuyển Anh và CLB Liverpool Michael Owen từng xuất hiện ở World Cup năm 18 tuổi, anh ta thể hiện một năng lực chơi bóng tuyệt vời và cứng cáp. Sân chơi World Cup luôn là nơi để ươm mầm những tài năng. Bóng đá châu Á đang tiến bộ rõ rệt và những đội tuyển xuất sắc như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia thời gian qua đã dần chứng tỏ khoảng cách của họ với châu Âu hay Nam Mỹ không còn quá xa”.
Bàn về cơ hội của các đội bóng châu Á ở kỳ World Cup 2010 tới đây, ông Houllier cho biết: “Bảng đấu nào ở World Cup cũng khó khăn. Nhưng không điều gì là không thể xảy ra. Những đội bóng bị đánh giá thấp hơn không hẳn là mất cơ hội cạnh tranh. Tôi cho rằng các đội bóng châu Á cần chứng tỏ được tham vọng và tự tin vào chính bản thân mình thì có thể kiểm soát được tình hình”.
NGUYÊN KHANG
(Theo báo nước ngoài)