HLV Đoàn Thị Kim Chi (đội nữ TPHCM I): Chúng tôi hướng tới ngôi vô địch quốc gia 2019

Trước thềm mùa giải bóng đá nữ VĐQG 2019, đội tuyển nữ TPHCM I vẫn được xem là ứng viên sáng giá cho danh hiệu vô địch bên cạnh hai ứng viên khác là Hà Nội và Phong Phú Hà Nam. Báo SGGP đã có cuộc trò chuyện với HLV Đoàn Thị Kim Chi, trợ lý HLV đội tuyển quốc gia và là HLV trưởng đội tuyển nữ TPHCM về những chuẩn bị của đội…

TPHCM I và Hà Nam vốn so kè ngôi vô địch từ 2-3 năm nay. Ảnh: ANH TRẦN
TPHCM I và Hà Nam vốn so kè ngôi vô địch từ 2-3 năm nay. Ảnh: ANH TRẦN

+Đang là đội bóng có thành tích tốt nhất trong những mùa gần đây, mục tiêu của đội ở giải VĐQG 2019 vẫn sẽ là tranh ngôi Hậu?

-HLV Kim Chi: Như những mùa giải trước đây, chúng tôi đặt mục tiêu vô địch tại giải VĐQG 2019. Để chuẩn bị cho giải năm nay đội đã có giai đoạn chuẩn bị chu đáo, từ kế hoạch tập huấn cho đến lực lượng. Nhìn chung, tôi hài lòng với thực lực hiện tại và đội đã sẵn sàng để tiến vào vạch xuất phát.

+Theo Kim Chi thì những đội nào sẽ thách thức cho mục tiêu vô địch của TPHCM I ở mùa bóng năm nay?

-HLV Kim Chi: Tôi nghĩ cuộc đua vô địch năm nay vẫn là 4 cái tên quen thuộc thôi, đó là TPHCM I, Hà Nội Phong Phú Hà Nam và TKS.Việt Nam. Mỗi đội đều có thế mạnh riêng cũng như sự chuẩn bị rất tốt, nên cuộc đua tranh ngôi Hậu ngày càng quyết liệt hơn.

+Mùa bóng năm nay sân Thống Nhất không còn tổ chức, giai đoạn 1 đá ở Nha Trang và giai 2 đá ở Hà Nam. Liệu đội có kế hoạch ra sớm để chuẩn bị?

-HLV Kim Chi: Thực sự thì sân Nha Trang đã có lần tổ chức giai đoạn 2 vào năm 2014. Nhưng dù gì thì cũng đã 5 năm rồi, nên chúng tôi sẽ di chuyển đến Nha Trang trước ngày khai mạc khoảng 1 tuần để làm quen với mọi thứ, từ sân bãi, thời tiết, ổn định chỗ ăn nghỉ. Tôi nghĩ thời gian 1 tuần là quá đủ.

HLV Đoàn Thị Kim Chi (đội nữ TPHCM I): Chúng tôi hướng tới ngôi vô địch quốc gia 2019 ảnh 1 Đội TPHCM I với ngôi Á quân mùa bóng 2018. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
 +Thể thức không có vòng chung kết, theo cô thì các đội sẽ được gì, mất gì?

-HLV Kim Chi: Việc trở lại với thể thức đá vòng tròn 2 lượt tính điểm rõ ràng là quyết liệt hơn, vì trận nào cũng mang tính chất như trận chung kết. Các đội sẽ phải tính toán việc dễ mất cầu thủ trụ cột bởi chấn thương hay thẻ phạt. Đây là điều mà các Ban huấn luyện phải tính đến bởi các đội nữ thường có sự chênh lệnh khá xa về kinh nghiệm gữa đội hình chính thức và đội hình dự bị.

Điều đó dễ nhận thấy là các đội ít có sự biến động về lực lượng, bộ khung chủ lực có thể sẽ đá liên tục với mật độ 2-3 ngày/trận. Nên yếu tố thể lực, tránh chấn thương, thẻ phạt rất được chú trọng.

+Xin cám ơn Kim Chi về cuộc trao đổi.

Tin cùng chuyên mục