HLV Arnold dẫn dắt tuyển Australia đến hết World Cup 2026

Graham Arnold sẽ có cơ hội trở thành HLV đầu tiên dẫn dắt tuyển Australia tham dự 2 kỳ World Cup, sau khi vị chiến lược gia 59 tuổi ký gia hạn hợp đồng dẫn dắt Socceroos đến hết mùa hè năm 2026.
HLV Graham Arnold và tuyển Australia ở kỳ World Cup 2022 thành công.
HLV Graham Arnold và tuyển Australia ở kỳ World Cup 2022 thành công.

Việc gia hạn, được LĐBĐ Australia công bố vào thứ hai, thể hiện một sự thay đổi đáng chú ý đối với Graham Arnold, người tưởng chừng đã bị sa thải vào tháng 3 năm ngoái sau khi Socceroos không thể vượt qua vòng loại World Cup 2022 bằng suất trực tiếp. Tuy nhiên, ông sau đó dẫn dắt Australia vượt qua UAE (play-off châu Á) và Peru (play-off liên Lục địa) để giành quyền đến Qatar.

Tiếp đến, như đã biết, Socceroos tạo nên lịch sử tại World Cup 2022. Đội đã quật khởi sau thất bại nặng nề trước Pháp ở ngày ra quân để ghi kỷ lục thắng liên tiếp trước Tunisia và Đan Mạch để vào vòng 16 đội - nơi đã buộc Argentina (đội sau đó vô địch) bước đến hiệp phụ. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006, Socceroos tiến vào vòng loại trực tiếp và vượt qua “Thế hệ vàng” ngày nào với cách là đội tuyển nam Australia đầu tiên thắng 2 trận tại một kỳ World Cup.

Sau màn trình diễn đó, Arnold nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng cuối cùng ông quyết định gắn bó với đội tuyển quê nhà Australia.“Tôi yêu Australia và tôi yêu bóng đá Australia, và không gì trong bóng đá có thể sánh được với niềm phấn khích, niềm tự hào và cảm giác đạt được thành tích mà tôi cùng toàn bộ đội hình đã cảm thấy ở Qatar”, Arnold chia sẻ. “Khát khao được tiếp tục đảm nhiệm vai trò này chưa bao giờ mạnh mẽ hơn thế, và tôi biết mình có nhiều thứ hơn để cống hiến cho kế hoạch của Socceroos và bóng đá Australia, nơi tôi muốn mang lại nhiều nụ cười hơn cho người hâm mộ như chúng tôi đã làm ở Qatar”.

Ngoài việc đảm bảo thêm 4 năm nữa ở vị HLV của Socceroos, Arnold cũng sẽ đảm nhận vai trò cố vấn mới cho các HLV đội tuyển quốc gia nam cấp cơ sở của Australia, cũng như hỗ trợ Giám đốc bóng đá Ernie Merrick về lộ trình phát triển và xác định tài năng. Ông cũng sẽ phục vụ với tư cách là đại sứ của Liên đoàn bóng đá quốc gia…

Tin cùng chuyên mục