Hấp dẫn cuộc đua vào ghế “sếp” trọng tài

Những vụ việc lình xình liên quan đến lực lượng trọng tài là đề tài nổi cộm trong những vòng đấu vừa qua. Gần nhất đã có 2 trọng tài và Phó ban trọng tài đã không được công ty VPF tiếp tục mời làm việc từ sau vòng 7 Nuti Café V-League 2018.

Ông Đoàn Phú Tấn. Ảnh: NGUYỄN NHÂN
Ông Đoàn Phú Tấn. Ảnh: NGUYỄN NHÂN

Trong một diễn biến bất ngờ khác, danh sách ứng viên được đề cử vào Ban chấp hành VFF khóa 8 tiếp tục mở rộng. Tính đến chiều 17-5 đã có thêm 2 thành viên có uy tín của giới trọng tài đã được đề cử vào Ban chấp hành. 

Đầu tiên là cựu Còi vàng Việt Nam Võ Minh Trí – sinh năm 1972. Ông Trí là trọng tài FIFA và hiện là trọng tài Elite FIFA duy nhất của Việt Nam. Ông Trí vừa giã từ sự nghiệp cầm còi ngay sau khi giành danh hiệu Trọng tài xuất sắc mùa giải 2017.

Hấp dẫn cuộc đua vào ghế “sếp” trọng tài ảnh 1 Ông Võ Minh Trí
Trong giới cầm còi tại Việt Nam, ông Trí vừa có kinh nghiệm, uy tín và luôn tạo sự an tâm cho VFF khi được giao điều hành những trận đấu khó. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm điều hành ở nước ngoài. 

Tiếp đến là Giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn – sinh năm 1953. Ông Tấn vốn được xem là một trong những Giám sát thuộc loại thâm niên nhất Việt Nam hiện nay và có đủ uy tín để hy vọng được đề cử cho cả ghế Trưởng Ban trọng tài khóa tới.

Trước đây, ông Dương Văn Hiền được xem như ứng viên sáng giá cho chức danh Trưởng Ban trọng tài khóa 8, nhưng sự xuất hiện của ông Tấn và Trí mới đây, xem ra cuộc đua đang bước sang giai đoạn mới.

Tin cùng chuyên mục