Hai đội đương kim vô địch vẫn dự giải bóng chuyền U23 quốc gia năm nay

Như vậy, nhà tổ chức giải bóng chuyền trẻ U23 quốc gia năm 2023 đã xác định xong 15 đội bóng sẽ tham dự giải lần này.
Cầu thủ trẻ Ngân hàng Công thương đang giữ cúp vô địch giải U23 quốc gia. Ảnh: MINH MINH
Cầu thủ trẻ Ngân hàng Công thương đang giữ cúp vô địch giải U23 quốc gia. Ảnh: MINH MINH

Bộ môn bóng chuyền (Cục TDTT) và Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã xác định xong 15 đội bóng tham dự giải bóng chuyền trẻ U23 quốc gia năm 2023.

Theo đó, về nam, các đội góp mặt gồm Thể Công Tân Cảng, Ninh Bình, Biên Phòng, Bến Tre, Khánh Hòa, Công an TPHCM, TPHCM, Trà Vinh và Đà Nẵng.

Các đội bóng nữ góp mặt gồm Hà Nội, Ngân hàng Công thương, TPHCM, Vĩnh Long, Thái Nguyên và Bộ tư lệnh Thông tin.

Năm ngoái, đội vô địch giải về nam là Thể Công Tân Cảng còn đội vô địch nữ là Ngân hàng Công thương. Năm nay, hai đội bóng này tiếp tục góp mặt để bảo vệ ngôi vô địch đang giữ. Trước đó, việc tổ chức giải phần nào còn chờ đợi vào sự đăng kí của các đội bóng bởi không nhiều đội có lực lượng đầy đủ ở nhóm tuổi U23 để tham dự.

Về sự chuẩn bị chuyên môn, giải sẽ diễn ra tại Bình Phước từ ngày 1 tới 14-10. Chắc chắn, một số cầu thủ tham gia đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn đủ độ tuổi U23 sẽ được đơn vị chủ quản đăng kí tham dự giải đấu trên. Giải bóng chuyền trẻ U23 quốc gia 2023 cũng là giải cấp độ trẻ cuối cùng trong năm của bóng chuyền Việt Nam sau đó, chỉ còn lại vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 là bóng chuyền Việt Nam sẽ kết thúc năm thi đấu này. Vòng hai giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023 được diễn ra vào tháng 11 năm nay.

Tin cùng chuyên mục