Guardiola thận trọng trước “bài kiểm tra khó nhất” tại Anfield

Bất chấp khởi đầu không tốt của Liverpool ở mùa giải này, HLV Pep Guardiola tin rằng đội bóng của Jurgen Klopp, đối thủ chính của Man.City trong những năm gần đây, vẫn là thách thức không thể xem thường. Pep gọi trận chiến vào Chủ nhật tới ở Anfield là “bài kiểm tra khó nhất” với Man.City trong mùa giải.

HLV Pep Guardiola vẫn xem đội bóng của Jurgen Klopp là thách thức lớn nhất.
HLV Pep Guardiola vẫn xem đội bóng của Jurgen Klopp là thách thức lớn nhất.

Man.City sẽ làm khách đến Copenhagen ở Champions League vào thứ ba, trước khi hành quân đến Anfield vào Chủ nhật ở Premier League. Bất chấp Liverpool vừa thua 2-3 tại Arsenal, trận thua thứ 2 và là trận không thắng thứ 6 sau 8 vòng đấu đang vùi đoàn quân của HLV Klopp xuống vị tri thứ 10, kém 13 điểm so với Man.City và 14 điểm so với ngôi đầu của Arsenal.

Nhưng HLV Guardiola vẫn thận trọng đánh giá: “Lúc này tôi hoàn toàn nghĩ về Copenhagen, vì tôi muốn về nhất ở bảng đấu, và chúng tôi phải giành chiến thắng ở đó. Chúng tôi phải hoàn thành vòng loại và đạt mục tiêu đầu tiên của mùa giải là có mặt ở vòng 1/8 Champions League. Sau đó, chúng tôi có 4 ngày để chuẩn bị cho chuyến đi đến Anfield, một nơi mà bạn biết sẽ khó khăn và cạnh tranh như thế nào. Tôi có thể nói rằng, bài kiểm tra lớn nhất mà chúng tôi có thể đối mặt ở Anh sẽ diễn ra vào Chủ nhật tới”.

Các bàn thắng của Joao Cancelo, Phil Foden, Riyad Mahrez và Erling Haaland vừa làm nên chiến thắng 4-0 trước Southampton, qua đó ghi 6 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, và duy trì khởi đầu bất bại của Man.City cho mùa giải mới. Nếu Haaland đang tỏa sáng với năng lực ghi bàn khó tin, 20 bàn sau 12 trận chính thức trên mọi đấu trường, thì HLV Guardiola cũng không khỏi hạnh phúc với một tân binh khác là trung vệ Manuel Akanji, một người cũng đến từ Borussia Dortmund như Haaland.

Guardiola thận trọng trước “bài kiểm tra khó nhất” tại Anfield ảnh 1 Manuel Akanji đang cho thấy chất lượng tuyệt vời so với mức giá 15 triệu bảng.

Hậu vệ người Thụy Sĩ đã cho thấy sự linh hoạt của mình ở đội bóng mới, cuối tuần qua anh bắt đầu trận đấu ở vị trí trung vệ, sau đó chuyển sang đá hậu vệ phải trong 20 phút cuối cùng, vào cho thấy thích nghi hoàn hảo. Trong một mùa giải mà hậu vệ phải Kyle Walker bất ngờ gặp chấn thương sớm, các trung vệ trụ cột John Stones, Aymeric Laporte đều gặp vấn đề, thì sự thích ứng của cầu thủ trị giá chỉ 15 triệu bảng được HLV Guardiola ví như “một món quà”.

Khi được hỏi về khả năng chuyển từ trung vệ sang hậu vệ phải của Akanji trong trận thắng Southampton, HLV Guardiola nói: “Cậu ấy đã làm điều đó một cách hoàn hảo. Đó là một món quà đối với một HLV. Có một số cầu thủ bạn phải giải thích nó đến 10 lần. Một cầu thủ phải tập luyện 10 lần ở đó để làm những gì bạn đang nghĩ, những gì bạn muốn anh ta làm. Anh chàng này ư? Chúng tôi chỉ tập một buổi. Chỉ cần nói ra và cậu ấy đã hiểu. Với quả bóng, cậu ấy cũng là một cầu thủ tuyệt vời. Manu đã tạo ra một tác động rất lớn kể từ khi cậu ấy đến, CLB rõ ràng đã đưa ra một quyết định đáng kinh ngạc với anh chàng này”.

Tin cùng chuyên mục