Giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa vẫn duy trì cung đường 3 nước Đông Dương

Sau khi lần đầu tiên tổ chức thành công cung đường 3 nước Đông Dương vào năm ngoái, đơn vị tổ chức giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa là Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM tiếp tục duy trì lộ trình này cho năm nay.

Cuộc đua VOH tiếp tục cung đường 3 nước Đông Dương
Cuộc đua VOH tiếp tục cung đường 3 nước Đông Dương

Mặc dù còn hơn 5 tháng nữa mới đến ngày tổ chức giải xe đạp Nam Kỳ Khởi Nghĩa như mọi năm, nhưng BTC quyết định  họp báo công bố về giải sớm diễn ra vào sáng nay nhằm truyền tải thông tin đến người hâm mộ. Theo đó, BTC sẽ vẫn duy trì cung đường 3 nước Đông Dương gồm Việt Nam – Lào – Campuchia nhưng có một số thay đổi. Theo ông Nguyễn Công Vinh – Phó Ban tổ chức giải, cuộc đua năm nay sẽ đi vào thủ đô của hai nước Campuchia, Lào, chứ không như năm ngoái ở một số tỉnh của nước bạn. Bên cạnh đó, cuộc đua sẽ kết thúc tại một tỉnh tại miền Trung mà không phải ở TPHCM như các cuộc đua vừa qua.

Ngoài ra, thời gian tổ chức cuộc đua buộc phải thay đổi không như thường lệ vào tháng 11 do trùng với thời gian SEA Games tổ chức. Theo đó, cuộc đua sẽ dời tổ chức sớm hơn vào cuối tháng 10 và kết thúc vào đầu tháng 11.

Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Lê Công Đồng – Giám đốc Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM cho biết: “Tiếp tục tổ chức cuộc đua xe đạp qua 2 nước bạn, bên cạnh đóng góp về ý  nghĩa chuyên môn cho làng đua xe đạp chuyên nghiệp Việt Nam có lộ trình hấp dẫn hàng năm, thông qua hoạt động thể thao này, cuộc đua xe đạp VOH muốn truyền đi thông điệp ý nghĩa về tình hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa 3 nước láng giềng anh em”.

Nhân dịp này, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM cho biết sẽ hợp tác với Công ty Madison Group sẽ duy trì tổ chức giải với cung đường 3 nước Đông Dương trong năm năm.

Tin cùng chuyên mục