Giải xe đạp Giro d’Italia đứng trước nguy cơ kết thúc sớm vì Covid-19

Các tay đua tại giải xe đạp Giro d’Italia đang cân nhắc việc rút lui sau khi có đến 17 trường hợp dương tính với Covid-19 hôm thứ Năm; tất cả các trường hợp này đều là nhân viên hộ tống của đoàn xe môtô cảnh sát tại sự kiện E-bike tháp tùng đoàn đua.

Jhonatan Narváez thắng chặng 12.
Jhonatan Narváez thắng chặng 12.

Còn nhớ hồi đầu tuần, hai đội đua là Mitchelton-Scott và Jumbo-Visma đã rút lui khỏi giải do các xét nghiệm dương tính, trong khi đó ứng viên sáng giá Simon Yates tuyên bố bỏ cuộc hồi cuối tuần qua do những triệu chứng dương tính. Lần này là cảnh sát tháp tùng các tay đua.

Mặc dù những nhân viên cảnh sát dương tính không làm nhiệm vụ trong đoàn đua chính, nhưng tay đua người Bỉ Thomas de Gendt (Lotto-Soudal) nói rằng anh và các đồng đội “bắt đầu cảm thấy không an toàn” và đang xem xét rút lui tập thể. Anh nói trước khi bước vào chặng 12 ở Cesenatico: “Thú thật, tôi không thực sự tập trung vào cuộc đua sau thông tin 17 nhân viên cảnh sát bị nhiễm Covid-19.

Giải xe đạp Giro d’Italia đứng trước nguy cơ kết thúc sớm vì Covid-19 ảnh 1 Tay đua người Bỉ Thomas de Gendt. 

Mọi thứ đang diễn ra tồi tệ ở Giro này. Chúng tôi đã nói chuyện với các tay đua của đội trong 20 phút đồng hồ về việc có nên xuất phát chặng 12 hay không, bởi chúng tôi bắt đầu cảm thấy không an toàn. Đã có hơn 10 trường hợp và ngày hôm qua tôi đã nghe một số tay đua ho. Đây là  mùa lạnh, nhưng trong cuộc đua dài ngày thế này bạn không thể tập trung được nữa”.

Để so sánh, một số tay đua cho rằng Tour de France an toàn hơn Giro. De Gendt nói tiếp: “Tôi cho rằng Tour de France an toàn hơn. Ở giải đó, tôi không bao giờ cảm thấy bất an ở bất cứ điểm nào”.

Đội đua EF Pro Cycling đang dẫn đầu giải gửi thư cho các nhà tổ chức cuộc đua yêu cầu kết thúc Giro d’Italia ngay ngày Chủ nhật tới đây. Họ viết: “Với việc kiểm soát rõ ràng không chặt chẽ và sự chậm trễ giữa phơi nhiễm và các triệu chứng dương tính, chắc chắn bệnh sẽ tiếp tục xảy ra”.

Giải xe đạp Giro d’Italia đứng trước nguy cơ kết thúc sớm vì Covid-19 ảnh 2 Một hình ảnh đẹp chặng 12.

EF Pro Cycling còn cho biết họ muốn tránh “một cuộc rút lui hỗn loạn từ đội này đến đội khác”, mà thay vào đó là sớm kết thúc giải đấu một cách “có hệ thống và tổng thể”.

Đáp lại, các nhà tổ chức cuộc đua RCS Sport đồng ý với những yêu cầu của các đội đua và Liên đoàn xe đạp quốc tế UCI; và họ sẽ tiến hành các thử nghiệm tiếp theo trong ngày thứ Năm và thứ Sáu. UCI đưa ra thông cáo: “Liên đoàn xe đạp quốc tế (UCI) đang theo dõi chặt chẽ tình hình sức khỏe tại Giro d’Italia, phối hợp với các nhà tổ chức RCS và giới chức có thẩm quyền Italia. Sau 8 trường hợp dương tính với Covid-19 được xác định sau khi thực hiện loạt xét nghiệm PCR, theo quy trình của UCI, vào ngày nghỉ đầu tiên, ban tổ chức đã đồng ý – theo yêu cầu của chúng tôi và của các đội đua – tăng cường các biện pháp bằng cách thử nước bọt ngày hôm nay (thứ Năm) và thứ Sáu trước khi các xét nghiệm PCR tiếp theo được thực hiện ở ngày nghỉ lần thứ 2 (thứ Hai 19-10)”.

Giải xe đạp Giro d’Italia đứng trước nguy cơ kết thúc sớm vì Covid-19 ảnh 3 Mô tả ảnh

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Mauro Vegni của Giro d’Italia khẳng định trên kênh truyền hình RAI rằng mọi biện pháp có thể đang được triển khai nhằm đưa cuộc đua kết thúc tại Milan ngày 25-10. Ông nói: “Chúng tôi thực sự muốn Giro d’Italia kết thúc tại Milan. Tôi muốn nói là bằng mọi gió, ngoại trừ những vấn đề y tế hoặc quan trọng khác. Chúng tôi biết rằng tổ chức Giro trong tháng 10 đã là nguy cơ; chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để kết thúc giải ở Milan trước những nghi ngờ và thách thức”.

* Chặng 12 đã diễn ra đúng kế hoạch và người giành chiến thắng là tay đua 23 tuổi Jhonatan Narvaez (Ineos Grenadiers).

Trong một ngày thi đấu với điều kiện thời tiết xấu (mưa và lạnh buốt) làm giảm sức hút của chặng đua có đến 5 đoạn leo dốc khác nhau, Narvaez và đối thủ người Ucraina Mark Padun (Bahrain McLaren) đấu tay đôi sau khi bứt khỏi nhóm dẫn đầu gồm 14 tay đua.

Nhưng Padun không gặp may do bị gãy bánh cách đích 20 km của chặng đua dài 204 km vòng quanh Cesenatico. Dù sau đó đã cố gắng đeo bám nhưng Padun  đành chấp nhận về sau Narvaez đến hơn một phút.

Giải xe đạp Giro d’Italia đứng trước nguy cơ kết thúc sớm vì Covid-19 ảnh 4 Tay đua Joao Almeida vẫn mặc Áo hồng và Áo trắng. 

Đây là ngày thi đấu an ủi cho tay đua người Bồ Đào Nha Joao Almeida (Deceuninck-Quickstep).  Anh về đích sau Narvaez đến 8 phút 26 giây nhưng tiếp tục mặc chiếc Áo hồng, trên người đứng thứ 2 Wilco Kelderman (Sunweb) 34 giây.

Jhonatan Narvaez phát biểu sau chặng đua: “Hôm nay, tôi thức dậy với tinh thần sảng khoái và muốn là ứng viên sáng giá trong chặng đua này. Với tôi, đua dưới trời mưa không phải là vấn đề, thực tế tôi thích như thế hơn là thời tiết nóng”.

Tin cùng chuyên mục