Geraint Thomas: Pogacar và Roglic hoàn toàn có thể bị đánh bại

Geraint Thomas vẫn chưa tiết lộ kế hoạch năm 2022, thậm chí là chưa ký hợp đồng mới Ineos Grenadiers, nhưng cựu áo vàng Tour de France tự tin vẫn có thể cạnh tranh với các tay đua xuất sắc nhất thế giới ở Grand Tour.

Geraint Thomas là một trong những tay đua mạnh của thế giới
Geraint Thomas là một trong những tay đua mạnh của thế giới

Tay đua người Xứ Wales Geraint Thomas đã trở lại tập luyện ở Monaco để chuẩn bị cho mùa giải 2022. Hơn một tuần trước, chiếc xe đạp Pinarello của tay đua 35 tuổi này đã bị trộm khi đang trên đường tập luyện nhưng may mắn cảnh sát Pháp đã nhanh chóng tìm lại được.

Nhiều khả năng Geraint Thomas sẽ tiếp tục gắn bó Ineos Grenadiers trong năm tới vì hầu hết các đội đã đủ quân và không có muốn tăng quỹ lương. Ngoài ra, theo nguồn tin của CyclingNews thì cua-rơ người xứ Wales và đội Ineos Grenadiers chỉ còn vướng mắc một số điều khoản rất nhỏ trong hợp đồng. Dự kiến, đội Ineos Grenadiers sẽ hội quân tại Mallorca từ giữa tháng 12.

Nhìn lại mùa giải 2021, Geraint Thomas có nhiều cảm xúc lẫn lộn: “Tôi đã có một khởi đầu tốt, có lẽ là tốt nhất mà tôi có được trong nhiều năm qua. Thế nhưng nửa cuối mùa giải thật tồi tệ”.     

Geraint Thomas: Pogacar và Roglic hoàn toàn có thể bị đánh bại ảnh 1 Geraint Thomas từng giành Áo vàng Tour de France 2018

Geraint Thomas bắt đầu mùa giải với hai chặng đua trên nước Pháp trước khi thi đấu Tirreno-Adriatico và sau đó đạt điểm rơi phong độ tại Volta a Catalunya, giải mà anh giành hạng ba sau hai đồng đội Adam Yates và Richie Porte. Sau đó, Geraint Thomas giành áo vàng chung cuộc trong Tour de Romandie, hạng ba chung cuộc ở Critérium du Dauphiné.

Tuy nhiên, các vụ tai nạn đã nhanh chóng biến Geraint Thomas trở thành “người ngoài cuộc” của Tour de France chỉ sau vài chặng. Anh dũng cảm quyết định tiếp tục ở lại Tour de France để làm nóng cho Olympic Tokyo. Thế nhưng, lão tướng 35 tuổi này lại tiếp tục gặp nạn ở kỳ đại hội tại Nhật Bản. Từ đó, Geraint Thomas ít thi đấu trong nửa sau của mùa giải.

"Tôi bị té ở chặng 3 Tour de France đã là tồi tệ. Vậy mà ở Olympic Tokyo lại tiếp tục bị tai nạn. Nhưng chúng ta đều biết đua xe đạp là thế và phải chấp nhận thực tế”, Geraint Thomas nói.

 Pogacar  (áo trắng) và Roglic là hai tay đua mạnh nhất thế giới hiện nay

Ineos Grenadiers là đội mạnh, sở hữu nhiều nhà vô địch Grand Tour như Egan Bernal, Geraint Thomas, Tao Geoghegan Hart,… thế nhưng vài năm gần đây họ bị “lép vế” trước sức mạnh của Tadej Pogacar (UAE Emirates) và Primoz Roglic (Jumbo-Visma).

“Bây giờ, nhiều tay đua trẻ và U23 đã có thể thi đấu như chuyên nghiệp rồi, họ có thể bước vào là ăn ngay như Tadej Pogacar. Anh ấy và Primoz Roglic đang thiết lập những chuẩn mực mới và đội của họ luôn được cải thiện. Họ buộc đối thủ phải luôn chiến đấu. Nhưng họ hoàn toàn có thể bị đánh bại. Môn thể thao này luôn phát triển và thay đổi, từ trang thiết bị đến cách bạn tập luyện, đến chế độ ăn uống", Geraint Thomas chia sẻ.

 Geraint Thomas (phải) động viên đồng đội Egan Bernal

Geraint Thomas chưa lên kế hoạch chi tiết nhưng dường như đã có ý muốn đua Classics vào năm sau. Tay đua người xứ Wales đã không tham gia các giải Paris-Roubaix và Tour of Flanders trong vài mùa.

Geraint Thomas nói: “Tôi sẽ không ngại làm điều gì đó khác biệt một chút, đặc biệt là bây giờ đã bước vào những năm cuối của sự nghiệp. Điều quan trọng là tôi yêu xe đạp và muốn đua nhiều nhất có thể. Đối với các Grand Tour, tôi sẽ xem xét lộ trình mới quyết định có tham dự hay không, hoặc cũng có thể sẽ làm mới mình một chút bằng các cuộc đua khác".

Tin cùng chuyên mục