Đội tuyển Quốc gia nhọc nhằn đánh bại ‘đàn em’ U22

Các “đàn anh” ở đội tuyển Quốc gia đã có trận thắng ngược 3-2 trước đội tuyển U22 ở trận giao hữu giữa hai đội tuyển vào tối 23-12 trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

U22 Việt Nam 2 lần vượt lên dẫn trước. Ảnh: MINH HOÀNG
U22 Việt Nam 2 lần vượt lên dẫn trước. Ảnh: MINH HOÀNG

Thật bất ngờ khi chính “đàn em” ở đội tuyển U22 mới là những người chủ động trong cách nhập cuộc. Sự cơ động của Hữu Thắng ở vòng tròn trung tâm giúp đội tuyển U22 tạo ra những đường lên bóng gây ra khó khăn cho hàng thủ của đội tuyển Quốc gia. Một trong số cơ hội đã được Hữu Thắng và đồng đội chuyển hóa thành bàn thắng mở điểm ở phút 17.

Công Đến khởi xướng pha tấn công bên cánh trái trước khi chuyền bóng vào trung lộ cho Hữu Thắng. Tình huống chọc khe của tiền vệ 20 tuổi giúp Văn Đạt thoát xuống và đánh bại thủ môn Tấn Trường trong thế đối mặt. Bốn khán đài sân Cẩm Phả đồng loạt dành tràng pháo tay cho pha dàn xếp tấn công đầy đẹp mắt của đội tuyển U22.

Đội tuyển Quốc gia nhọc nhằn đánh bại ‘đàn em’ U22 ảnh 1 Hữu Thắng tỏa sáng với 1 đường kiến tạo và 1 bàn thắng
Bất ngờ nhận bàn thua, đội tuyển Quốc gia xốc lại đội hình và bắt đầu tạo ra những cơ hội. Đức Chinh, cầu thủ vào sân thay cho Tuấn Tài bị chấn thương nặng ở phút thứ 7 thi đấu đầy nỗ lực. Chính tác động của Đức Chinh khiến một hậu vệ của đội tuyển U22 phá bóng lỗi và tạo cơ hội cho Văn Quyết đệm bóng cận thành, gỡ hòa 1-1 ở phút 25.

Tuy nhiên, các “đàn em” U22 vẫn biết cách gây ra khó dễ cho đội tuyển Quốc gia khi thêm một lần dẫn điểm trước. Hữu Thắng khiến trung vệ Văn Việt phạm lỗi trong vòng cấm và cũng chính tiền vệ gốc Huế là người đánh bại thủ môn Tấn Trường trên chấm 11m để nâng tỉ số lên 2-1 cho đội tuyển U22 ở phút 52.

Tuy nhiên cũng trên chấm 11m, đội tuyển Quốc gia đã đưa trận đấu đấu về vạch xuất phát chỉ 4 phút sau. Xuân Cường bị thủ môn Văn Toản phạm lỗi trong vòng cấm và Xuân Trường là cầu thủ đá phạt đền thành công để giúp đội tuyển Quốc gia thêm một lần gỡ hòa.

Đội tuyển Quốc gia nhọc nhằn đánh bại ‘đàn em’ U22 ảnh 2 Kinh nghiệm trận mạc đã giúp ĐTQG lật ngược tình thế ở hiệp hai
Những phút còn lại, hai đội tuyển liên tiếp thực hiện những sự thay đổi người để kiếm tìm thêm bàn thắng. Thế nhưng, chỉ đội tuyển Quốc gia với kinh nghiệm dày dặn hơn đã tận dụng được điều này. Xuân Mạnh, cầu thủ vào sân thay người ở hiệp 2 thực hiện đường chọc khe, loại bỏ hàng thủ của đội tuyển U22 và tạo điều kiện cho Đức Chinh xoay người dứt điểm để ấn định chiến thắng ngược 3-2 ở phút 78.

Dù thất bại thế nhưng, đội tuyển U22 xứng đáng nhận những lời tán thưởng với tinh thần thi đấu đầy cố gắng, cống hiến và nỗ lực. Sau đây bốn ngày, hai đội tuyển sẽ có cuộc tái đấu trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Đây là trận giao hữu cuối cùng trước khi hai đội tuyển kết thúc đợt tập trung vào tháng 12.

Tin cùng chuyên mục