Đội tuyển bóng chuyền nữ không bổ sung cầu thủ, giữ nguyên 17 người

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Quảng Ninh và dù có xáo trộn lực lượng khi tay đập Nguyễn Thị Uyên xin rút lui nhưng ban huấn luyện không bổ sung nhân sự thay thế.
Cầu thủ Nguyễn Thị Uyên đã rút lui khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vì chấn thương. Ảnh: QUỲNH MAI
Cầu thủ Nguyễn Thị Uyên đã rút lui khỏi đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vì chấn thương. Ảnh: QUỲNH MAI

Trao đổi ở ngày 26-5, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt của đội bóng chuyền nữ Việt Nam cho biết “em Uyên đã xin rút không tập trung đội tuyển do gặp chấn thương. Chúng tôi còn 17 cầu thủ tập luyện lúc này. Ban huấn luyện vẫn tin tưởng quân số hiện tại đủ để tập luyện nên sẽ không đề xuất Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam gọi bổ sung người thay thế”.

Như vậy, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tập luyện với 17 cầu thủ trước khi lên đường dự giải AVC Challenge Cup 2023. Trong 17 cầu thủ của đội tuyển bóng chuyền đang tập huấn ở Quảng Ninh lúc này, ngoài 14 gương mặt đã dự SEA Games 32 (Trần Thị Thanh Thúy, Võ Thị Kim Thoa, Nguyễn Khánh Đang, Hoàng Thị Kiều Trinh, Đoàn Thị Lâm Oanh, Phạm Thị Nguyệt Anh, Đoàn Thị Xuân, Vi Thị Như Quỳnh, Trần Thị Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Lê Thị Thanh Liên, Trần Tú Linh, Đinh Thị Trà Giang, Nguyễn Thị Trinh), cầu thủ libero Nguyễn Thị Kim Liên đã tập trung đội tuyển quốc gia nhưng không ở danh sách dự SEA Games 32 vẫn trở lại tập luyện. Hai cầu thủ mới là Vi Thị Yến Nhi và Cao Thị Hoa Thắm đã hội quân tập luyện ở Quảng Ninh hiện tại.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được bốc thăm vào bảng D giải AVC Challenge 2023 cùng Uzbekistan, Mông Cổ và giải này diễn ra từ ngày 18 tới 25-6 tại Indonesia.

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết, ngày 16-6, các thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lên đường tới Indonesia. Trước khi lên đường, ban huấn luyện sẽ rút gọn danh sách chính thức 14 cầu thủ đăng kí tham dự AVC Challenge Cup 2023.

Tin cùng chuyên mục