Đoàn phụ trách an ninh của đội tuyển Nga có mặt tại Hà Nội

Theo kế hoạch, đội tuyển Nga sẽ sang Hà Nội vào trưa 4-9, nhưng trước đó vào ngày 2-9, cán bộ phụ trách an ninh của đội tuyển Nga đã sang trước để chuẩn bị mọi thứ cho đội.

Thủ môn Matvei Safonov. Ảnh: PSG
Thủ môn Matvei Safonov. Ảnh: PSG

Những thành viên đầu tiên của đội tuyển Nga là cán bộ an ninh đã có mặt tại Hà Nội vào chiều 2-9. Ngày 4-9, thầy trò HLV Karpin sẽ lần lượt có mặt nhưng gồm 2 nhóm. Nhóm đầu tiên gồm 2 cầu thủ đang thi đấu tại Pháp là tiền vệ Daler Kuzyaev (đang thi đấu cho CLB Le Harve) và thủ môn Matvei Safonov (đang thi đấu cho PSG).

Vào lúc 13g chiều 4-9, toàn bộ các thành viên còn lại của đội tuyển Nga sẽ đáp chuyên cơ xuống sân bay quốc tế Nội Bài - Hà Nội để chuẩn bị tham dự giải giao hữu quốc tế 2024 do VFF tổ chức từ ngày 5-9 đến 10-9 tại sân Mỹ Đình với sự tham dự của đội tuyển Việt Nam, đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan.

Do sang Hà Nội cận ngày thi đấu nên đội tuyển Nga chỉ có 1 buổi tập trên sân Mỹ Đình vào lúc 19g ngày 4-9. Ngay sau buổi tập, HLV trưởng Karpin sẽ tiến hành họp báo, trao đổi thông tin cùng giới truyền thông tại phòng họp báo của sân Mỹ Đình lúc 20g30.

IMG_5453.jpeg
Đội tuyển Nga sẽ có buổi tập trên sân Mỹ Đình tối 4-9. Ảnh: © Mikhail Shapaev / The Football Union of Russia.

Theo website LĐBĐ Nga, thành phần đội tuyển Nga đã có những thay đổi khi Igor Diveev và Alexander Soldatenkov không tập trung, HLV trưởng Valery Karpin đã gọi Valentin Paltsev, Anton Zinkovsky và Arsen Adamov. Lần đầu tiên, tiền vệ của Lokomotiv Alexei Batrakov được gọi vào đội tuyển quốc gia Nga. Trong mùa giải mới, cầu thủ bóng đá 19 tuổi đã ghi được ba bàn thắng và năm pha kiến tạo trong bảy vòng đấu của RPL World.

Alexey Batrakov chia sẻ trên website RFS: “Thật dễ chịu khi được ở đây. Ước mơ nhỏ bé của tôi đã thành hiện thực – được vào đội tuyển quốc gia. Tôi đã được khoác chiếc áo đội tuyển quốc gia Nga, đó là một vinh dự lớn đối với tôi”.

Thành phần của đội tuyển quốc gia Nga (theo website LĐBĐ Nga-RFS)

Thủ môn

Matvey Safonov (“Paris Saint-Germain”, Paris), Andrey Lunyov (“Dynamo”, Moscow), Evgeny Latyshonok (“Zenit”, St. Petersburg).

Hậu vệ

Vyacheslav Karavaev (“Zenit”, St. Petersburg), Maxim Osipenko (“Rostov”, Rostov-on-Don), Danil Krugovoy (CSKA, Moscow), Evgeny Morozov, Alexander Silyanov (Lokomotiv, Moscow), Ruslan Litvinov, Daniil Khlusevich (Spartak, Moscow), Valentin Paltsev (“Dynamo”, Makhachkala), Arsen Adamov (“Akhmat”, Grozny).

Tiền vệ

Danil Glebov (“Rostov”, Rostov-on-Don), Artem Karpukas, Dmitry Barinov, Alexey Batrakov, Ilya Samoshnikov, Sergey Pinyaev (tất cả – “Lokomotiv”, Moscow), Daler Kuzyaev (“Gavr”), Danil Prutsev, Anton Zinkovsky (“Spartak”, Moscow), Nikita Krivtsov (“Krasnodar”), Ivan Oblyakov (CSKA, Moscow), Andrey Mostovoy (“Zenit”, St. Petersburg), Lechi Sadulaev (“Akhmat”, Grozny).

Tiền đạo

Konstantin Tyukavin (“Dynamo”, Moscow), Dmitry Vorobyov (“Locomotive”, Moscow), Tamerlan Musaev (CSKA, Moscow).

Tin cùng chuyên mục